Top 10 quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020

Bảo Châu |

Công ty tư vấn cư trú và quyền công dân toàn cầu Henley & Partners vừa qua đã công bố bảng xếp hạng hộ chiếu đầu tiên cho năm mở đầu thập kỉ mới 2020.

Bảng xếp hạng hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu để nhập cảnh mà không cần xin cấp thị thực từ trước, để định kỳ đo lường và xếp hạng.

1. Nhật Bản hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, là nước có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, được miễn thị thực hoặc xin thị thực trực tiếp khi nhập cảnh tại 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Nhật Bản dẫn đầu thế giới về cuốn hộ chiếu quyền lực có thể dễ dàng đi đến 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ảnh: Getty Images
Nhật Bản dẫn đầu thế giới về cuốn hộ chiếu quyền lực có thể dễ dàng đi đến 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ảnh: Getty Images

2. Singapore đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu có cuốn hộ chiếu của quốc gia này, bạn sẽ được miễn thị thực hoặc xin thị thực trực tiếp khi nhập cảnh tới 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh: Getty Images
Công dân Singapore được miễn thị thực 190 nước và vùng lãnh thổ. Ảnh: Getty Images

3. Đức đồng hạng với Hàn Quốc tại vị trí số 3.

Ảnh: Getty Images
Quốc hội Đức. Ảnh: Getty Images

4. Italia đồng hạng với Phần Lan ở vị trí thứ 4, các công dân của họ được miễn thị thực tới 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh chụp tại thị trấn biên giới Imatra của Phần Lan, nơi giao thoa biên giới giữa Phần Lan và Nga. Trong khi Phần Lan đứng thứ tư trong danh sách “hộ chiếu tốt nhất“, thì nước láng giềng Liên bang Nga đứng thứ 51. Ảnh: Getty Images
Ảnh chụp tại thị trấn biên giới Imatra của Phần Lan, nơi giao thoa biên giới giữa Phần Lan và Nga. Trong khi Phần Lan đứng thứ 4 trong danh sách “hộ chiếu tốt nhất“, thì nước láng giềng Liên bang Nga đứng thứ 51. Ảnh: Getty Images

5. Đan Mạch, Tây Ban Nha và Luxembourg giữ vị trí số 5 với 187 điểm đến được miễn thị thực.

Ảnh: Getty Images
Đan Mạch là một trong 3 nước sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực đứng thứ 5 trên thế giới. Ảnh: Getty Images

6. Thuỵ Điển với 186 điểm đến được miễn thị thực, đứng thứ 6 cùng với nước Pháp.

Công dân Thuỵ Điển sở hữu hộ chiếu quyền lực thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Getty Images
Công dân Thuỵ Điển sở hữu hộ chiếu quyền lực thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Getty Images

7. Bồ Đào Nha, Ireland và Hà Lan đứng vị trí số 7.

Một địa điểm du lịch ở Bồ Đào Nha. Ảnh: CNN
Một địa điểm du lịch ở Bồ Đào Nha. Ảnh: CNN

8. Mỹ và Anh từng giữ vị trí số 1 cách đây 5 năm, hiện chỉ đồng hạng vị trí thứ 8 với Na Uy, Hy Lạp và Bỉ.

Hộ chiếu Mỹ tụt hạng so với 5 năm trước. Ảnh: Getty Images
Hộ chiếu Mỹ tụt hạng so với 5 năm trước. Ảnh: Getty Images

9. Australia đứng thứ 9 với 183 điểm đến được miễn thị thực hoặc xin thị thực trực tiếp tại nơi nhập cảnh. Đồng hạng với New Zealand, Malta, Cộng hoà Séc và Canada.

Hộ chiếu Australia đứng thứ 9. Ảnh: Getty Images
Hộ chiếu Australia đứng thứ 9. Ảnh: Getty Images

10. Slovakia, Lithuania và Hungary đứng thứ 10, hộ chiếu của các nước này có thể dễ dàng đi đến 181 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Courtesy Shutterstock
Thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Courtesy Shutterstock
Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Năm 2019 hộ chiếu Việt Nam quyền lực thứ mấy thế giới?

Song Minh |

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 thế giới trong bảng Chỉ số Hộ chiếu Henley cuối năm 2019.

Thái Lan phản ứng sau khi bà Yingluck có hộ chiếu Serbia

Hải Anh |

Quốc tịch Serbia được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không bảo vệ bà khỏi bị dẫn độ sang Thái Lan khi cần thiết, một công tố viên Thái Lan cho biết.

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Năm 2019 hộ chiếu Việt Nam quyền lực thứ mấy thế giới?

Song Minh |

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 thế giới trong bảng Chỉ số Hộ chiếu Henley cuối năm 2019.

Thái Lan phản ứng sau khi bà Yingluck có hộ chiếu Serbia

Hải Anh |

Quốc tịch Serbia được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không bảo vệ bà khỏi bị dẫn độ sang Thái Lan khi cần thiết, một công tố viên Thái Lan cho biết.

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.