Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng Nga-Ukraina

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại về căng thẳng Ukraina và "sự suy đoán gia tăng" về một cuộc xung đột quân sự. Ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường ngoại giao để xoa dịu tình hình.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chia sẻ với báo giới sau khi dùng bữa trưa với các Đại sứ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Chúng ta không thể chấp nhận ngay cả khả năng xảy ra một cuộc đối đầu".

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông tin ngày 14.2 rằng, ông nhận được thông tin ngày 16.2 có khả năng là ngày Nga tấn công.

Trong khi đó, Nga ngỏ ý sẵn sàng tiếp tục trao đổi với phương Tây để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh.

"Giờ là lúc để xoa dịu căng thẳng và giảm leo thang các hành động. Không có chỗ cho những cuộc chiến ngôn từ kích động. Các tuyên bố công khai nên nhằm giảm căng thẳng chứ không phải thổi phồng chúng" - ông Guterres nói.

Trước đó, ngày 14.2, ông Guterres đã trao đổi riêng với các ngoại trưởng Nga và Ukraina. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chia sẻ với báo giới rằng ông sẽ vẫn "tham gia đầy đủ trong những giờ và những ngày tới".

Ông Guterres nhấn mạnh, Hiến chương Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên kiềm chế trong các mối quan hệ quốc tế, tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc đọc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Liên Hợp Quốc không có kế hoạch sơ tán hoặc di dời khỏi Ukraina bất kỳ ai trong số hơn 1.600 nhân viên của tổ chức này, trong đó 220 nhân viên nước ngoài và hơn 1.400 người Ukraina, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric thông tin ngày 14.2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chuyển đại sứ quán Ukraina từ Kiev đến Lviv

Thanh Hà |

Mỹ đang chuyển các hoạt động của đại sứ quán Ukraina từ thủ đô Kiev đến thành phố phía tây Lviv, Ngoại trưởng Antony Blinken thông tin ngày 14.2.

Ukraina công bố kế hoạch ngày 16.2 khi Nga "có thể động binh"

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh treo quốc kỳ và đeo ruy băng màu xanh-vàng cho Ngày Đoàn kết 16.2, ngày Nga "có thể động binh" như cáo buộc của Mỹ.

Hé lộ cách Ukraina hành động để ngăn chiến tranh với Nga bùng phát

Thanh Hà |

Đại sứ Ukraina tại Anh chia sẻ với BBC rằng, Kiev có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để tránh chiến tranh.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Mỹ chuyển đại sứ quán Ukraina từ Kiev đến Lviv

Thanh Hà |

Mỹ đang chuyển các hoạt động của đại sứ quán Ukraina từ thủ đô Kiev đến thành phố phía tây Lviv, Ngoại trưởng Antony Blinken thông tin ngày 14.2.

Ukraina công bố kế hoạch ngày 16.2 khi Nga "có thể động binh"

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh treo quốc kỳ và đeo ruy băng màu xanh-vàng cho Ngày Đoàn kết 16.2, ngày Nga "có thể động binh" như cáo buộc của Mỹ.

Hé lộ cách Ukraina hành động để ngăn chiến tranh với Nga bùng phát

Thanh Hà |

Đại sứ Ukraina tại Anh chia sẻ với BBC rằng, Kiev có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để tránh chiến tranh.