Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: 2021 phải là năm chữa lành và hàn gắn

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, năm 2021 phải là một năm hàn gắn, năm chữa lành khỏi đại dịch COVID-19 và hàn gắn những rạn nứt xã hội.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ 2 (Holocaust) với chủ đề “Đối mặt với hậu quả: Phục hồi và Tái thiết sau thảm họa diệt chủng Holocaust” diễn ra tại Hà Nội ngày 27.1.2021.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar, Đại sứ Đức tại Việt Nam Tiến sĩ Guido Hildner, Hiệu phó trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn và
Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar (thứ hai từ trái sang), Đại sứ Đức tại Việt Nam - Tiến sĩ Guido Hildner (thứ ba từ trái sang) trong phiên thảo luận tại buổi lễ. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra nhắc tới thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhân Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust năm 2021. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, "năm nay phải là một năm hàn gắn. Chữa lành khỏi đại dịch và hàn gắn những rạn nứt xã hội của chúng ta, trong đó hận thù đã bén rễ quá dễ dàng".

"Cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch COVID-19 là thông qua khoa học và phân tích dựa trên thực tế. Việc sản xuất vaccine trong thời gian kỷ lục là minh chứng cho sức mạnh của khoa học. Không có thuốc chủng ngừa cho chủ nghĩa bài Do Thái và bài ngoại. Nhưng vũ khí hữu hiệu nhất vẫn là sự thật và sự thật. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đứng về sự thật và chống lại sự dối trá, cố chấp, chống chủ nghĩa bài Do Thái và hận thù" - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam dẫn thông điệp của Tổng Thư ký Antonio Guterres.

"Sự tưởng nhớ tốt nhất của chúng ta đối với những người đã chết vì thảm họa diệt chủng Holocaust là tạo ra một thế giới bình đẳng, công bằng và phẩm giá cho tất cả mọi người" - thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.
Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar nhấn mạnh, cho tới nay, nạn diệt chủng là điều tồi tệ nhất của nhân loại. Ông cũng cho rằng, để ngăn chặn thảm kịch này tái diễn “chúng ta, mỗi người và tất cả chúng ta, nên nhận lấy trách nhiệm và làm mọi điều có thể để bảo đảm rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ. Với bất kì ai".

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng tiến hành nghi thức thắp nến tưởng niệm nạn nhân Holocaust tượng trưng, một truyền thống của Israel và người Do Thái trên khắp thế giới.

Cũng trong buổi lễ, bộ phim Đức “Vernichtet” (Tàn sát) của đạo diễn Andreas Christoph Schmidt được trình chiếu.

Ngày 27.1 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế Tưởng niệm nạn nhân Do Thái trong Thế chiến 2, bởi ngày đó trong năm 1945 là ngày trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã được giải phóng. Tưởng niệm Holocaust là hoạt động thường niên của Israel tại Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thanh Hà |

Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

Việt Nam ưu tiên hợp tác với Liên Hợp Quốc ngăn ngừa xung đột

Khánh Minh |

Việt Nam tiếp tục ưu tiên tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đặc biệt liên quan đến vấn đề ngăn ngừa xung đột và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế vì một thế giới tốt đẹp, ổn định hơn.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021 và để lại những dấu ấn đậm nét trong bối cảnh thế giới qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thanh Hà |

Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

Việt Nam ưu tiên hợp tác với Liên Hợp Quốc ngăn ngừa xung đột

Khánh Minh |

Việt Nam tiếp tục ưu tiên tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đặc biệt liên quan đến vấn đề ngăn ngừa xung đột và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế vì một thế giới tốt đẹp, ổn định hơn.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021 và để lại những dấu ấn đậm nét trong bối cảnh thế giới qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19.