Tổng thư ký LHQ: Không có phép màu nào cho Syria

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 23.4 cho biết, Liên Hợp Quốc không có một giải pháp màu nhiệm nào cho cuộc khủng hoảng Syria.

"Liên Hợp Quốc sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Ở Syria hiện có các quân đội khác nhau, lực lượng quốc gia khác nhau, rồi bao nhiêu lực lượng dân quân, chiến binh từ khắp thế giới...

Rõ ràng là ngây thơ khi nghĩ rằng Liên Hợp Quốc có phép màu để giải quyết cuộc khủng hoảng này, nhất là khi Hội đồng Bảo an đang chia rẽ như vậy" - tờ MEMO dẫn lời Tổng thư ký Guterres phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tại Stockholm.

Theo nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, xung đột ở Syria cho thấy Chiến tranh Lạnh đã trở lại, nhưng ở hình thái khác so với trước.

"Thời nay Mỹ và Nga không kiểm soát tất cả như trước đây. Nhiều quốc gia thể hiện vai trò rất tích cực ở khu vực Trung Đông: Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Saudi Arabia và các nước khác. Không tồn tại hai khối đồng nhất được kiểm soát" - ông Guterres nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận các vấn đề về cấu trúc trong Hội đồng Bảo an. Ông lưu ý rằng cơ quan này không còn phản ánh sự cân bằng quyền lực trên thế giới và không tương ứng với thực tế hiện đại.

Theo ông Guterres, một số quốc gia đang lạm dụng quyền phủ quyết. Tổng thư ký nhấn mạnh, không thể thực hiện cải cách triệt để nếu không có sửa đổi trong công việc của Hội đồng Bảo an.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga "dằn mặt" Israel đừng động đến Syria

Vân Anh |

Nga có thể cung cấp cho Syria hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 trong tương lai gần, cảnh báo Israel sẽ "chịu hậu quả thảm khốc" nếu tấn công S-300.

Bùng nổ bất hòa Nga-Israel về Syria

Song Minh |

Israel đe dọa tấn công hệ thống phòng không S-300 nếu chúng được Nga bán và triển khai ở Syria.

Vì Mỹ tấn công Syria, Nga tuyên bố không cần giữ đạo lý nữa

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ đã loại bỏ mọi nghĩa vụ đạo đức mà Nga phải giữ để bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nga "dằn mặt" Israel đừng động đến Syria

Vân Anh |

Nga có thể cung cấp cho Syria hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 trong tương lai gần, cảnh báo Israel sẽ "chịu hậu quả thảm khốc" nếu tấn công S-300.

Bùng nổ bất hòa Nga-Israel về Syria

Song Minh |

Israel đe dọa tấn công hệ thống phòng không S-300 nếu chúng được Nga bán và triển khai ở Syria.

Vì Mỹ tấn công Syria, Nga tuyên bố không cần giữ đạo lý nữa

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ đã loại bỏ mọi nghĩa vụ đạo đức mà Nga phải giữ để bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria.