Tổng thư ký LHQ kêu gọi Mỹ dỡ lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015

Bảo Châu |

Ông Antonio Guterres kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn tất cả lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015 để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Reuters đưa tin, trong một báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ "gia hạn các miễn trừ liên quan đến thương mại dầu mỏ với Cộng hòa Hồi giáo Iran, và gia hạn hoàn toàn các miễn trừ đối với các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Hội đồng gồm 15 thành viên vào ngày 6.7 sẽ thảo luận về báo cáo 6 tháng của Tổng thư ký về việc thực hiện nghị quyết năm 2015 bao gồm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc.

Lời kêu gọi của ông Guterres với Washington được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận - được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - theo đó Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt của nước ngoài đối với nước này.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến cho Tehran vì thế cũng vi phạm một số hạn chế hạt nhân vào năm 2019.

"Tôi kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ các lệnh trừng phạt được nêu trong kế hoạch'' - ông Guterres nói đồng thời cũng kêu gọi Iran quay trở lại thực hiện đầy đủ thỏa thuận.

Iran đã tiến hành làm giàu uranium với độ tinh khiết khoảng 60%, vượt xa giới hạn 3,67% của thỏa thuận và tiến gần hơn tới mức 90% phù hợp cho lõi bom nguyên tử, mặc dù họ khẳng định rằng chỉ tìm kiếm năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự và có thể nhanh chóng đảo ngược tiến trình hạt nhân của mình nếu Washington hủy bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận năm 2015.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nói: "Tôi tiếp tục tin tưởng rằng việc khôi phục hoàn toàn JCPOA vẫn là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Iran tuyên bố lý do không giao dữ liệu cơ sở hạt nhân cho IAEA

Phương Linh |

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không giao dữ liệu hình ảnh bên trong các cơ sở hạt nhân cho IAEA vì thỏa thuận giám sát đã hết hạn.

Mỹ chiếm một loạt website tin tức của nhà nước Iran

Khánh Minh |

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chiếm quyền kiểm soát các trang web của hai hãng tin tức nhà nước Iran Press TV, Al-Alam, và kênh truyền hình Al-Masirah của Houthis ở Yemen.

Tổng thống đắc cử Iran từ chối gặp Tổng thống Biden

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi tuyên bố lập trường cứng rắn, bác bỏ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Iran tuyên bố lý do không giao dữ liệu cơ sở hạt nhân cho IAEA

Phương Linh |

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không giao dữ liệu hình ảnh bên trong các cơ sở hạt nhân cho IAEA vì thỏa thuận giám sát đã hết hạn.

Mỹ chiếm một loạt website tin tức của nhà nước Iran

Khánh Minh |

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chiếm quyền kiểm soát các trang web của hai hãng tin tức nhà nước Iran Press TV, Al-Alam, và kênh truyền hình Al-Masirah của Houthis ở Yemen.

Tổng thống đắc cử Iran từ chối gặp Tổng thống Biden

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi tuyên bố lập trường cứng rắn, bác bỏ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.