Tổng thống Zelensky thoả thuận với tỉ phú Ukraina tái thiết Donbass

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đạt được thoả thuận với những tỉ phú giàu nhất Ukraina để tái thiết vùng miền đông Donbass.

Theo tờ Europe Emerging Europe, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đạt được thoả thuận với tỉ phú Igor Kolomoisky - ông chủ cũ của ngân hàng PrivatBank, ông Rinat Akhmetov - người giàu nhất Ukraina và ông Victor Pinchuk - chủ sở hữu quỹ đầu tư và truyền thông, về việc hội nhập kinh tế vùng Donbass vào khu vực miền đông Ukraina.

“Việc cung cấp nhà ở cho các gia đình của 24 thuỷ thủ Ukraina bị Nga giam giữ sau sự cố ở eo biển Kerch đang được giải quyết với sự hợp tác của ông Victor Pinchuk. Trong tương lai, ông sẽ giải quyết các vấn đề trợ giúp xã hội cho toàn bộ quân nhân” - Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp Kiev.

Ông Zelensky nói thêm, ông Akhmetov sẽ cung cấp thuốc cho các bệnh viện miền đông Ukraina và tham gia xây dựng lại hạ tầng cho Donbass, trong khi ông Kolomoisky cũng được mời đầu tư khoản tiền khổng lồ vào các dự án hạ tầng.

Kêu gọi lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư vào Donbass, Tổng thống Zelensky cho biết, chính phủ sẽ không chờ đến lúc kết thúc chiến tranh. “Chúng tôi đã bắt đầu công việc này. Trong các lãnh thổ của Donbass do Ukraina kiểm soát, chúng ta phải chứng minh rõ ràng những lợi thế của việc sống trong một Ukraina tốt đẹp, tự do và độc lập với những người bị buộc phải ở trong những lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraina cho biết thêm, các doanh nghiệp nước ngoài của Pháp và Đức cũng sẵn sàng hỗ trợ quá trình tái thiết Donbass.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina: Nga triển khai 82.000 quân dọc biên giới Donbass và Crimea

Khánh Minh |

Ukraina cho biết, Nga triển khai dọc biên giới ở Donetsk, Lugansk và Crimea khoảng 82.000 quân thường trực chiến đấu.

Nga nêu cách tiếp cận của Tổng thống Putin trong quan hệ với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin có quan điểm "chờ xem" đối với Ukraina, vì vẫn chưa nắm rõ cách tiếp cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky về những vấn đề chủ chốt trong quan hệ Nga-Ukraina.

Ukraina kêu gọi các nước gây áp lực để Nga thả thuỷ thủ bị bắt giữ

S.M |

Ukraina kêu gọi các nước đối tác gây áp lực với Nga để buộc Mátxcơva thi hành phán quyết của Tòa án quốc tế về luật biển, trả tự do cho các thủy thủ Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina: Nga triển khai 82.000 quân dọc biên giới Donbass và Crimea

Khánh Minh |

Ukraina cho biết, Nga triển khai dọc biên giới ở Donetsk, Lugansk và Crimea khoảng 82.000 quân thường trực chiến đấu.

Nga nêu cách tiếp cận của Tổng thống Putin trong quan hệ với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin có quan điểm "chờ xem" đối với Ukraina, vì vẫn chưa nắm rõ cách tiếp cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky về những vấn đề chủ chốt trong quan hệ Nga-Ukraina.

Ukraina kêu gọi các nước gây áp lực để Nga thả thuỷ thủ bị bắt giữ

S.M |

Ukraina kêu gọi các nước đối tác gây áp lực với Nga để buộc Mátxcơva thi hành phán quyết của Tòa án quốc tế về luật biển, trả tự do cho các thủy thủ Ukraina.