Tổng thống Vladimir Putin nói về việc trả đũa trừng phạt của Mỹ

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, các lệnh trừng phạt mới đang được Mỹ xem xét có thể phá hoại quan hệ giữa hai nước, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về các hành động trả đũa, hãng thông tấn RIA thông tin hôm nay (17.6).

Tuần qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Mátxcơva, buộc Tổng thống Donald Trump phải có được sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi muốn can thiệp để gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hiện tại.

“Rõ ràng, điều này sẽ làm phức tạp thêm quan hệ Nga – Mỹ. Tôi nghĩ điều này có hại”, hãng thông tấn Ria dẫn lời ông Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya1, được phát sóng ngày 17.6, ông Vladimir Putin cho hay, ông phải xem xét tình huống diễn ra như thế nào liên quan đến lệnh trừng phạt mới. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải sớm nói công khai về các hành động trả đũa”, ông nói.

Kể từ năm 2014 sau cuộc khủng hoảng Ukraina,  các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính gây thiệt hại cho đồng rúp và nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga. Mátxcơva cũng trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây và cấm một số cá nhân đến Nga.

Mối đe đọa một làn sóng trừng phạt mới nổi lên vào tháng này, khi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ ủng hộ ý tưởng trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, và ủng hộ chính phủ Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm.

Tổng thống Nga trước đó đã đề cập qua về kế hoạch trừng phạt của Mỹ và cho rằng, điều này phản ánh cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ, và Washington luôn sử dụng các phương pháp tương tự như là công cụ để kiềm chế Nga.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Đức dọa trả đũa Mỹ vì trừng phạt Nga

K.M |

Đức ngày 16.6 dọa trả đũa Mỹ nếu những chế tài mới đối với Nga do Thượng viện Mỹ đề xuất rốt cuộc gây hại cho các công ty Đức.

Áo và Đức cáo buộc Mỹ “tư lợi” khi lên kế hoạch trừng phạt Nga

Hà Liên |

Đức và Áo lên tiếng phản đối việc Mỹ lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng tới các công ty ở châu Âu và có mục đích thực sự làm lợi cho ngành dầu khí của Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Đức dọa trả đũa Mỹ vì trừng phạt Nga

K.M |

Đức ngày 16.6 dọa trả đũa Mỹ nếu những chế tài mới đối với Nga do Thượng viện Mỹ đề xuất rốt cuộc gây hại cho các công ty Đức.

Áo và Đức cáo buộc Mỹ “tư lợi” khi lên kế hoạch trừng phạt Nga

Hà Liên |

Đức và Áo lên tiếng phản đối việc Mỹ lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng tới các công ty ở châu Âu và có mục đích thực sự làm lợi cho ngành dầu khí của Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.