"Không cần thiết phải trải rộng lượng vũ trang Nga ở Syria như trước đây dù chúng ta có 2 căn cứ. Đương nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có trên lãnh thổ Syria. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ hoạt động ở đó một cách có chọn lọc", ông Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp với các nghị sĩ Nga hôm 25.12.
Trong cuộc họp, ông Vladimir Putin cũng nhắc đến quá trình rút quân khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý quy mô hoạt động chống khủng bố của Mátxcơva tại quốc gia Arab này sẽ nhỏ hơn trước.
Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin cũng bác bỏ thông tin đã triển khai tất cả các thành phần của lực lượng vũ trang Nga tại Syria.
Nga có 2 căn cứ quân sự ở Syria gồm căn cứ không quân Hymimim, tỉnh Latakia và căn cứ hải quân tại thành phố cảng Tartus.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm 26.12 rằng Mátxcơva đã bắt đầu thành lập một nhóm binh sĩ đồn trú tại hai căn cứ quân sự ở Syria.
Không quân Nga đã tiến hành cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác ở Syria theo yêu cầu của chính phủ Damascus kể từ tháng 9.2015.
Bên cạnh hoạt động trên chiến trường, Nga cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hoà bình giữa các bên tham chiến Syria ở thủ đô Astana, Kazakhstan kể từ đầu năm nay.