Tổng thống Vladimir Putin "bình chân như vại" trước vòng xoáy khủng hoảng Anh-Nga

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin "vẫn hoàn toàn bình tĩnh" trong bối cảnh tình hình quan hệ ngoại giao giữa Nga - Anh xấu đi và đang tập trung vào các vấn đề nội bộ của đất nước.

Thông tin được ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 25.3.

"Tổng thống Putin vẫn hoàn toàn bình tĩnh, tự chủ và không giống như đang vướng vào trở ngại, ông ấy cư xử phù hợp", phát ngôn viên Tổng thống Nga chia sẻ với NTV.

"Đối với ông ấy, tình hình trên trường quốc tế không phải là vấn đề ưu tiên, ưu tiên hàng đầu là những vấn đề trong nước mà chúng ta cần giải quyết", ông Dmitry Peskov nói.

Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, những cáo buộc của Anh về "vụ Skripal" là "sự khiếm nhã chưa từng thấy".

"Điều quan trọng ở đây là không ai có thể giải quyết tình huống khi họ buộc tội một quốc gia mà không nêu rõ ràng, chính xác nội dung buộc tội và cũng không có ý định tìm cách thực hiện điều đó", người phát ngôn của Tổng thống Nga nói.

Ông gọi vụ án của cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal là một vấn đề quốc tế "chưa từng có tiền lệ". Ông Dmitry Peskov lưu ý rằng, mối quan tâm của Nga hiện tại là làm thế nào để đối phó với sự khiêu khích này.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Anh so sánh World Cup 2018 với Olympic thời Hitler, Nga "nổi giận lôi đình"

Song Minh |

Căng thẳng ngoại giao Anh-Nga tiến thêm một bước khi ngày 21.3, Ngoại trưởng Anh so sánh việc Nga tổ chức World Cup 2018 giống cách mà Adolf Hitler đã làm trong Thế vận hội 1936 tại Đức.

Điều kiện duy nhất để Nga phản hồi vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Thanh Hà |

Mátxcơva sẵn sàng phản hồi về vụ việc của cựu điệp viên Sergey Skripal, nhưng chỉ sau khi có yêu cầu chính thức từ phía Anh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đồng thời cho biết thêm hai nước nên tổ chức các cuộc đối thoại về vụ việc.

Căng thẳng lên đỉnh điểm, Anh tẩy chay World Cup 2018 ở Nga

Vân Anh |

Để trả đũa nghi án đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal trong bối cảnh căng thẳng Anh-Nga lên đến đỉnh điểm, London quyết định không để bộ trưởng hay thành viên nào của hoàng gia tham dự World Cup mùa hè tới tại Nga.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Anh so sánh World Cup 2018 với Olympic thời Hitler, Nga "nổi giận lôi đình"

Song Minh |

Căng thẳng ngoại giao Anh-Nga tiến thêm một bước khi ngày 21.3, Ngoại trưởng Anh so sánh việc Nga tổ chức World Cup 2018 giống cách mà Adolf Hitler đã làm trong Thế vận hội 1936 tại Đức.

Điều kiện duy nhất để Nga phản hồi vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Thanh Hà |

Mátxcơva sẵn sàng phản hồi về vụ việc của cựu điệp viên Sergey Skripal, nhưng chỉ sau khi có yêu cầu chính thức từ phía Anh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đồng thời cho biết thêm hai nước nên tổ chức các cuộc đối thoại về vụ việc.

Căng thẳng lên đỉnh điểm, Anh tẩy chay World Cup 2018 ở Nga

Vân Anh |

Để trả đũa nghi án đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal trong bối cảnh căng thẳng Anh-Nga lên đến đỉnh điểm, London quyết định không để bộ trưởng hay thành viên nào của hoàng gia tham dự World Cup mùa hè tới tại Nga.