Tổng thống Ukraina phản đòn đề nghị của Tổng thống Putin

Vân Anh |

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko bác bỏ đề nghị của Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền đông nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới miền đông Ukraina để giúp bảo vệ các quan sát viên ngừng bắn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), và giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa quân đội Ukraina và lực lượng ly khai, kéo dài từ năm 2014 đến nay.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Poroshenko cáo buộc Nga không đóng góp vào an ninh quốc tế, mà là "mối đe dọa lớn nhất" với Ukraina.

"Đề xuất gìn giữ hòa bình nửa vời của Nga là một ví dụ khác cho thấy tham vọng thực sự của Mátxcơva là hợp pháp hóa các lực lượng thân Nga và đóng băng tình trạng xung đột mãi mãi" - Reuters dẫn lời ông Poroshenko. "Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, một chiến dịch gìn giữ hòa bình được cam kết đầy đủ là giải pháp phù hợp duy nhất để giảm leo thang và bảo vệ người dân Ukraina".

Ban đầu, Tổng thống Putin nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình cần được triển khai dọc đường tiếp xúc giữa quân chính phủ Ukraina và phe ly khai, nhưng sau đó tuyên bố họ có thể được triển khai tới những khu vực khác mà thanh sát viên OSCE hoạt động.

"Nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình là hoạt động ở toàn bộ khu vực bị chiếm đóng, bao gồm cả biên giới Nga-Ukraina. Đây là điều bắt buộc. Chừng nào biên giới còn được sử dụng làm tuyến đường cung cấp chính về nhân lực và vũ khí cho Donbass thì sẽ không có hòa bình ở đất nước chúng tôi" - ông Poroshenko nói.

Ukraina và các nước phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy ở đông Ukraina. Nga bác bỏ vai trò trực tiếp trong cuộc xung đột này.

Những nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột thông qua thỏa thuận Minsk cho đến nay vẫn thất bại. Bạo lực tiếp diễn và lệnh ngừng bắn liên tục bị phá vỡ.

"Vấn đề then chốt ở Donbass là Ukraina và Nga hướng tới những điều khác nhau. Ukraina muốn hòa bình và khôi phục lãnh thổ chủ quyền, nhưng Nga muốn kiểm soát Ukraina và làm suy yếu mọi nỗ lực hòa bình" - Tổng thống Poroshenko cáo buộc.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".