Tổng thống Ukraina muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc để thúc ép Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn "nói chuyện trực tiếp" với Chủ tịch Tập Cận Bình để thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc ép Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn Trung Quốc sử dụng đòn bẩy kinh tế và chính trị để ngăn chặn cuộc chiến của Nga ở Ukraina.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (South China Morning Post - SCMP) ngày 4.8, Tổng thống Zelensky lưu ý, ông đã không nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina.

“Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây một năm. Kể từ khi Nga bắt đầu tấn công quy mô lớn vào ngày 24.2, chúng tôi đã chính thức đề nghị một cuộc trò chuyện khác nhưng chưa được, mặc dù tôi tin rằng điều đó sẽ hữu ích” - ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới đã đến Ukraina "ít nhất một lần", nói thêm rằng Chủ tịch Trung Quốc đã trân trọng nhắc lại mối quan hệ của ông với Kiev trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào năm ngoái.

Tổng thống Ukraina nhấn mạnh, ông muốn Trung Quốc xác định lại lập trường của mình đối với Nga, nhưng hiểu tại sao Bắc Kinh đang tìm kiếm một cách tiếp cận “cân bằng”.

“Đây là cuộc chiến trên lãnh thổ của chúng tôi, Nga tấn công chúng tôi. Trung Quốc, với tư cách là một cường quốc lớn và hùng mạnh, có thể thúc ép Nga. Tất nhiên, tôi thực sự muốn Trung Quốc xem xét lại thái độ của họ đối với Liên bang Nga" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraina tin Trung Quốc có đủ khả năng để khiến Nga ngừng tấn công.

“Tôi chắc chắn rằng nếu không có thị trường Trung Quốc, Nga sẽ cảm thấy bị cô lập hoàn toàn về kinh tế. Đó là điều Trung Quốc có thể làm - hạn chế thương mại với Nga cho đến khi chiến tranh kết thúc" - ông Zelensky gợi ý.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, ngày 4.2.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, ngày 4.2.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thống Ukraina cũng cảnh báo về những hậu quả toàn cầu lâu dài của cuộc xung đột mà ông dự đoán sẽ gây tổn hại đến an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời cũng làm giảm xuất khẩu của Trung Quốc. Theo ông Zelensky, do các cuộc xung đột đang diễn ra, nhiều quốc gia đang chi tiêu cho lương thực, nhiên liệu và vũ khí nhiều hơn là các loại hàng hóa khác.

“Người dân sẽ phải trả tiền mua năng lượng hơn là các sản phẩm đến từ Trung Quốc… Xuất khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm dần. Điều đó chắc chắn 100%” - ông Zelensky nhắc lại.

Trung Quốc từ chối lên án Nga về cuộc xung đột Ukraina và phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng mà phương Tây đã áp lên Mátxcơva. Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho sự mở rộng của NATO là nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa các cường quốc phương Tây và Nga, đồng thời nói thêm rằng phương Tây phải “hiểu các mối quan tâm an ninh chính đáng của Nga” và “xây dựng một hệ thống an ninh bền vững của Châu Âu thông qua đàm phán”.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, đưa quân vào Ukraina ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Các thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa ở Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

Song Minh |

Nga tấn công căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina, xóa sổ hơn 250 lính đánh thuê.

Nga-Trung Quốc “mở lối thoát” cho khủng hoảng khí đốt EU

Khánh Minh |

Sự chuyển hướng khí đốt của Nga sang Trung Quốc giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng của EU.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

Song Minh |

Nga tấn công căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina, xóa sổ hơn 250 lính đánh thuê.

Nga-Trung Quốc “mở lối thoát” cho khủng hoảng khí đốt EU

Khánh Minh |

Sự chuyển hướng khí đốt của Nga sang Trung Quốc giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng của EU.