Tổng thống Ukraina lên tiếng sau động thái của Nga ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố “không nợ bất cứ ai và sẽ không trao bất cứ thứ gì cho bất cứ ai" sau các hành động gần đây của Nga.

“Chúng ta ở trên lãnh thổ của mình, không sợ điều gì và không ai cả, chúng ta không nợ bất cứ ai và chúng ta sẽ không trao bất cứ thứ gì cho bất cứ ai" - ông Zelensky phát biểu hôm 22.2 sau khi Nga công nhận Lugansk và Donetsk, vùng ly khai ở miền đông Ukraina, là các quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Nhà lãnh đạo Ukraina đồng thời cho biết động thái của Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn quốc gia của Ukraina.

Ông Zelensky nói thêm rằng, các biên giới quốc tế của Ukraina sẽ “vẫn như vậy” bất chấp những “tuyên bố và đe dọa của Nga”. Ông cho biết, Ukraina tin tưởng vào “các bước đi rõ ràng và hiệu quả” từ những bên ủng hộ quốc tế. Ukraina đã bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp với nhóm Bộ tứ Normandy gồm Đức, Nga, Ukraina và Pháp.

Ông Zelensky cảnh báo rằng động thái mới nhất của ông Putin làm suy yếu các cuộc đàm phán "hòa bình" hiện có và "có thể có nghĩa là Liên bang Nga đơn phương rút khỏi thỏa thuận Minsk và phớt lờ thỏa thuận Normandy".

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng, Ukraina mong muốn “hòa bình” dù đã chuẩn bị ứng phó với khả năng Nga hành động.

Với người dân Ukraina, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đất nước sẽ đối phó với cuộc khủng hoảng một cách bình tĩnh và tự tin. Ông cảm ơn đất nước về phản ứng tỉnh táo trước những diễn biến mới nhất.

Theo CNN, Tổng thống Ukraina đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong căng thẳng Nga-Ukraina trong vài giờ qua với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong bài đăng trên Twitter ngày 21.2, sau bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zelensky cho biết Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina đã bắt đầu họp. Ngoài ra, một cuộc điện đàm của ông Zelensky với Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã được lên kế hoạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận cuộc trao đổi của ông Biden và ông Zelensky. Một quan chức tiết lộ, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraina đã trò chuyện trong khoảng 35 phút.

CNN đưa tin, các quan chức Mỹ cũng đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraina Zelensky về việc rời Kiev tới Lviv trong trường hợp cần thiết. Lviv là thành phố cách thủ đô Kiev hơn 480km. Nhà Trắng đã công khai cho biết, nơi ở của ông Zelensky cuối cùng tùy thuộc vào quyết định của ông.

Về căng thẳng Nga - Ukraina, ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraina. Nhà lãnh đạo Nga cũng lệnh cho quân đội "gìn giữ hòa bình" Nga tiến vào Donbass.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo thế giới phản ứng khi Nga công nhận nhà nước ly khai đông Ukraina

Thanh Hà |

Các cường quốc phương Tây phản ứng nhanh chóng trước quyết định ngày 21.2 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraina, lên án Nga và kêu gọi trừng phạt.

Nga nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Các ngân hàng Nga đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD trong tháng 12, tăng từ 2,65 tỉ USD một năm trước đó.

Ông Putin công nhận Lugansk, Donetsk, đưa quân đội Nga đến gìn giữ hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 2 sắc lệnh công nhận "Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)" tự xưng và "Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)" tự xưng ở miền đông Ukraina là các quốc gia độc lập, chủ quyền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lãnh đạo thế giới phản ứng khi Nga công nhận nhà nước ly khai đông Ukraina

Thanh Hà |

Các cường quốc phương Tây phản ứng nhanh chóng trước quyết định ngày 21.2 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraina, lên án Nga và kêu gọi trừng phạt.

Nga nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Các ngân hàng Nga đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD trong tháng 12, tăng từ 2,65 tỉ USD một năm trước đó.

Ông Putin công nhận Lugansk, Donetsk, đưa quân đội Nga đến gìn giữ hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 2 sắc lệnh công nhận "Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)" tự xưng và "Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)" tự xưng ở miền đông Ukraina là các quốc gia độc lập, chủ quyền.