Tổng thống Ukraina đáp trả việc Nga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đang chuẩn bị đề xuất đáp trả việc Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass.

"Chúng tôi có một số phương án và phải sáng tạo, nhanh chóng và thông minh. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị (đề xuất), và sẽ trình bày sau đó" - tờ UNIAN dẫn lời Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky nói, khi được hỏi liệu ông có đề xuất lập pháp nào liên quan đến việc cấp quốc tịch Nga cho cư dân Donbass hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.4 đã ký sắc lệnh về việc đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho cư dân ở một số quận thuộc khu vực Lugansk và Donetsk của Ukraina.

Ngày 27.4, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể đơn giản hoá thủ tục cấp quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraina, không chỉ những cư dân Donbass.

Ngày 29.4, một trung tâm đã được mở cửa tại thị trấn Novoshakhtinsk ở Rostov để cung cấp dịch vụ cấp hộ chiếu Nga cho cư dân Lugansk.

Ngày 30.4, một trung tâm tương tự được mở ở làng Pokrovskoye, Rostov để phục vụ người dân Donetsk có nhu cầu cấp quốc tịch Nga.

Ngày 1.5, ông Putin ký sắc lệnh cho phép thêm nhiều công dân Ukraina có thể có quốc tịch Nga với thủ tục đơn giản, đặc biệt là công dân Ukraina không có quốc tịch khác, những người không có quốc tịch được sinh ra ở Crimea và rời bán đảo trước ngày sáp nhập vào Nga 18.4.2014, cũng như vợ chồng, con cái và bố mẹ họ.

Bộ Ngoại giao Ukraina yêu cầu phía Nga bãi bỏ lập tức “mọi quyết định trái pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu Nga với công dân Ukraina và loại bỏ những hậu quả tiêu cực” - theo tờ UNIAN.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng việc cấp hộ chiếu hoàn toàn mang tính nhân đạo, Nga không mong muốn tạo ra vấn đề cho Kiev, nhưng tình cảnh hiện tại và quyền dân sự của người dân Donbass đã vượt ra ngoài biên giới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass, những người vẫn có quốc tịch Ukraina, sẽ không tạo ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.

“Điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ vấn đề nào khi công dân Donetsk và Lugansk vừa có quốc tịch Ukraina, vừa có quốc tịch Nga” - TASS dẫn lời ông Peskov nói và lưu ý rằng một số công dân Ukraina cũng có hộ chiếu Hungary hoặc Ba Lan.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn Tổng thống Ukraina nói về việc giành lại Crimea bằng quân sự

K.M |

Cố vấn của Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tin rằng Kiev không có khả năng kiểm soát Donbass và Crimea bằng con đường quân sự.

Tổng thống đắc cử Zelensky nói về điểm chung duy nhất giữa Ukraina-Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina và Nga chỉ có một "điểm chung" duy nhất là đường biên giới.

Nga-Ukraina tranh cãi “nảy lửa” việc cấp quốc tịch cho cư dân Donbass

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh cãi nảy lửa sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép người dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina nộp hồ sơ nhập quốc tịch Nga.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cố vấn Tổng thống Ukraina nói về việc giành lại Crimea bằng quân sự

K.M |

Cố vấn của Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tin rằng Kiev không có khả năng kiểm soát Donbass và Crimea bằng con đường quân sự.

Tổng thống đắc cử Zelensky nói về điểm chung duy nhất giữa Ukraina-Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina và Nga chỉ có một "điểm chung" duy nhất là đường biên giới.

Nga-Ukraina tranh cãi “nảy lửa” việc cấp quốc tịch cho cư dân Donbass

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh cãi nảy lửa sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép người dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina nộp hồ sơ nhập quốc tịch Nga.