Tổng thống tự xưng Venezuela nói lý do đảo chính thất bại

Ngọc Vân |

Tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido thừa nhận không đủ binh sĩ đào thoát sang phe mình để tuyên bố chiến thắng trong cuộc đảo chính ở Caracas.

Phát biểu trước một nhóm người ủng hộ trong cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro hôm 1.5, ông Guaido nói: "Chúng tôi phải khẳng định rằng tất cả các lực lượng vũ trang xuất hiện cùng nhau. Chúng tôi không yêu cầu đối đầu giữa các anh em. Chúng tôi chỉ muốn họ đứng về phía người dân".

Hàng nghìn người ủng hộ ông Guaido đã biểu tình ở thủ đô Caracas hôm 1.5, một ngày sau khi các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra giữa người biểu tình và lực lượng chính phủ, khiến 71 người bị thương - theo CNN.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói với phóng viên rằng khả năng đất nước ông can thiệp vào Venezuela là "gần bằng 0".

Tổng thống Bolsonaro nói thêm, 25 binh sĩ xin tị nạn ở đại sứ quán Brazil tại Caracas đã không thể vào bên trong.

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng, và tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chính phủ của Tổng thống Maduro phủ nhận cuộc khủng hoảng nhân đạo, không cho tiếp nhận bất kỳ viện trợ nào của Mỹ, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về sự cố mất điện trên diện rộng ở Venezuela gần đây.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tình hình Venezuela sau tin đồn đảo chính

Thanh Hà |

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 30.4 đã kêu gọi quân đội giúp ông lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Chiều cùng ngày, tình hình ở Venezuela đã trở lại trạng thái ổn định.

Tổng thống Maduro chỉ đạo điều tra âm mưu đảo chính ở Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello.

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt “chính trị tống tiền” Venezuela

Khánh Minh |

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt hành động “chính trị tống tiền” sau khi Washington áp đặt trừng phạt lên Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trong nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tình hình Venezuela sau tin đồn đảo chính

Thanh Hà |

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 30.4 đã kêu gọi quân đội giúp ông lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Chiều cùng ngày, tình hình ở Venezuela đã trở lại trạng thái ổn định.

Tổng thống Maduro chỉ đạo điều tra âm mưu đảo chính ở Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello.

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt “chính trị tống tiền” Venezuela

Khánh Minh |

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt hành động “chính trị tống tiền” sau khi Washington áp đặt trừng phạt lên Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trong nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.