Tổng thống Trump và tướng lĩnh Mỹ nhận loạt thư nghi chứa chất kịch độc

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang điều tra 2 phong bì thư nghi ngờ chứa chất kịch độc được gửi đến các quan chức quân sự cấp cao và một lá thư được gửi đến Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin AP, trong tuyên bố tối 2.10, cơ quan mật vụ Mỹ xác nhận, một phong bì đáng ngờ đã được gửi cho tổng thống Donald Trump trong ngày 1.10. Lá thư này không được nhận tại Nhà Trắng và cũng không bao giờ tiếp cận đến Nhà Trắng.

Cơ quan mật vụ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về những gì có trong phong bì thư hoặc nơi lá thư được tiếp nhận. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận. 

Giới chức tại một cơ sở kiểm tra thư của Lầu Năm Góc đã điều tra 2 phong thư nghi ngờ có chứa chất độc ricin - một loại chất được coi là kịch độc, được làm từ hạt thầu dầu. 

Một quan chức quốc phòng tiết lộ, những lá thư đã được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson. 

Hiện chúng đã được chuyển sang cho FBI để có các phân tích thêm, các quan chức Mỹ giấy tên cho biết. 

Cũng theo nguồn tin này, cả hai phong bì đều chưa từng tiếp cận đến trụ sở Lầu Năm Góc. Cơ sở kiểm tra thư nằm trong căn cứ Lầu Năm Góc nhưng tách biệt khỏi tòa nhà chính.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Chris Sherwood cho biết, các phong bì được phát hiện hôm 1.10. 

Một phát ngôn viên khác của Lầu Năm Góc là Rob Manning cho hay, tất cả thư của Dịch vụ Bưu chính Mỹ đều được nhận tại cơ sở kiểm ta của Lầu Năm Góc hôm 1.10 đều đã được kiểm tra và xác nhận "không đặt ra mối đe dọa với các quân nhân của Lầu Năm Góc".

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nếu có thành phần tinh khiết hoặc được tinh chế, ricin có thể được dùng như vũ khí sát thương trong một số trường hợp nhất định.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tử hình chủ mưu vụ tấn công tàu điện ngầm bằng chất độc sarin sau 23 năm

Thanh Hà |

Shoko Asahara - nhà sáng lập giáo phái AUM Shinrikyo, chủ mưu vụ tấn công kinh hoàng bằng khí sarin năm 1995 trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản và các tội ác khác dẫn đến cái chết của 29 người, bị tử hình ngày 6.7.

"Cha đẻ" chất độc Novichok: Chỉ thằng ngốc mới dùng nó ở Salisbury

Hải Anh |

Ông Vil Mirzayanov - nhà hóa học tuyên bố tham gia chế tạo Novichok - chất kịch độc được cho là sử dụng trong âm mưu hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi đầu tháng 3 lên tiếng.

Quân đội Anh bất lực xác định nguồn gốc chất độc vụ điệp viên Nga

Ngọc Vân |

Giám đốc trung tâm nghiên cứu của quân đội Anh cho biết chưa thể xác định được chất độc thần kinh cấp quân sự trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal được sản xuất ở Nga.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nhật Bản tử hình chủ mưu vụ tấn công tàu điện ngầm bằng chất độc sarin sau 23 năm

Thanh Hà |

Shoko Asahara - nhà sáng lập giáo phái AUM Shinrikyo, chủ mưu vụ tấn công kinh hoàng bằng khí sarin năm 1995 trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản và các tội ác khác dẫn đến cái chết của 29 người, bị tử hình ngày 6.7.

"Cha đẻ" chất độc Novichok: Chỉ thằng ngốc mới dùng nó ở Salisbury

Hải Anh |

Ông Vil Mirzayanov - nhà hóa học tuyên bố tham gia chế tạo Novichok - chất kịch độc được cho là sử dụng trong âm mưu hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi đầu tháng 3 lên tiếng.

Quân đội Anh bất lực xác định nguồn gốc chất độc vụ điệp viên Nga

Ngọc Vân |

Giám đốc trung tâm nghiên cứu của quân đội Anh cho biết chưa thể xác định được chất độc thần kinh cấp quân sự trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal được sản xuất ở Nga.