Tổng thống Trump và những dấu ấn kỷ lục trong nhiệm kỳ

Khánh Minh |

Dù được yêu thích hay bị ghét, Tổng thống Donald Trump khiến hầu hết người Mỹ quan tâm đến chính trị nhiều hơn bất cứ chính trị gia nào từng làm, thể hiện bằng những con số kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông.

Theo CNN, số lượng người Mỹ yêu thích hoặc ghét ông Donald Trump đều ở mức cao kỷ lục trong thời gian ông tại vị. Theo một cuộc thăm dò của Fox News vào tháng trước, số người yêu-ghét vị tổng thống thứ 45 của Mỹ ở mức 71%.

Cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đã thúc đẩy số cử tri đi bầu cao kỷ lục trong lịch sử và số tiền quyên góp cũng cao kỷ lục cho các chiến dịch chính trị ở một quốc gia mà cử tri thường tỏ ra không quan tâm đến chính trị.

24 năm trước, sự thờ ơ về chính trị của người Mỹ dường như đạt mức cao kỷ lục. Theo Dự án Bầu cử Mỹ, chỉ có 51,7% cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu - con số thấp kỷ lục. Theo số liệu ban đầu, chỉ hơn 96 triệu cử tri đã quyết định tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm đó.

Trong khi đó, khoảng 160 triệu cử tri đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Dự án Bầu cử Mỹ ước tính con số này chiếm khoảng 66,7% cử tri hợp lệ.

Con số 66,7% đã phá vỡ mức cao trước đó là 61,6% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, năm Tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama đắc cử.

Điều đáng kinh ngạc là chưa từng có tỉ lệ nào cao hơn mức 66,7% trong thế kỷ 20 hoặc 21. Có thể dễ dàng nghĩ rằng đại dịch COVID-19 khiến số cử tri cao kỷ lục, mặc dù rõ ràng có những yếu tố tạo nên sự đặc biệt của năm 2020.

Theo CNN, vào tháng 4.2019 - khá lâu trước khi đại dịch bùng phát ở Mỹ và trước khi đảng Dân chủ bắt đầu bỏ phiếu sơ bộ - số cử tri đi bỏ phiếu được dự báo là cao kỷ lục vì một số lượng lớn cử tri nói rằng, họ cực kỳ hào hứng với việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trước đó, cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ vào năm 2018 cũng chứng kiến con số kỷ lục cử tri đi bầu, do các quan điểm của ông Donald Trump là yếu tố thúc đẩy cử tri.

Một nửa cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu vào năm 2018. Tỉ lệ 50% này cao hơn 13% so với năm 2014, đồng nghĩa với việc gần 120 triệu cử tri bỏ phiếu năm 2018 so với 80 triệu vào năm 2014.

Tỉ lệ cử tri đi bầu năm 2018 cho đến nay là cao nhất của một cuộc bầu cử giữa kỳ kể từ khi những người 18 tuổi có quyền bỏ phiếu, bởi trước đó tỉ lệ này chưa bao giờ vượt quá 42%. Theo CNN, phải quay trở lại hơn 100 năm (năm 1914) để tìm được số cử tri đi bầu cao hơn trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Số tiền gây quỹ kỷ lục

Cảm xúc mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump cũng thúc đẩy các khoản quyên góp kỷ lục cho các ứng cử viên chính trị.

Đến ngày 30.11.2020, Uỷ ban bầu cử liên bang (FEC) báo cáo rằng, gần 24 tỉ USD đã được huy động bởi các ứng cử viên liên bang, các uỷ ban hành động chính trị (PAC) và các ủy ban của đảng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Chưa một năm bầu cử nào ở Mỹ đạt được con số này. Để so sánh, cuộc bầu cử năm 2016 chỉ huy động được hơn 9 tỉ USD.

Chỉ riêng các ứng cử viên tổng thống đã huy động được hơn 4 tỉ USD, trong khi trước đây chưa bao giờ gây quỹ được hơn 2 tỉ USD. Tuy nhiên, khoảng 1 tỉ USD trong số tiền huy động được trong năm 2020 là của ứng viên Michael Bloomberg - tự tài trợ cho chính mình.

Trong các cuộc đua vào Hạ viện, các ứng cử viên đã huy động được 1,9 tỉ USD, nhiều hơn bất kỳ mùa bầu cử nào. Con số cao nhất trước đó là vào năm 2018, cũng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, với 1,7 tỉ USD. Trước năm 2018, tổng số tiền huy động cao nhất chỉ là nhỉnh hơn 1,1 tỉ USD.

Trong cuộc bầu cử lớn cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump, hoạt động gây quỹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia cũng huy động được số tiền lớn, trong đó các ứng viên đảng Dân chủ quyên góp được tới hàng trăm triệu USD.

Thực tế trên cho thấy sự quan tâm của người Mỹ đến các cuộc bầu cử trong nhiệm kỳ 4 năm qua của Tổng thống Donald Trump không chỉ về cá nhân ông Donald Trump, mà về mọi thứ xung quanh ông, những điều có thể củng cố hoặc giảm bớt quyền lực mà ông nắm giữ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump-Biden nỗ lực lần cuối trong bầu cử Thượng viện ở Georgia

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tới Georgia vào ngày hôm nay (4.1) để vận động lần cuối cho cuộc bầu cử quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện trong 2 năm tới.

Ông Trump chấm dứt 12 năm liên tục được ngưỡng mộ nhất của ông Obama

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama được người Mỹ bình chọn là người đàn ông và phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2020.

Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng tiền cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Trump-Biden nỗ lực lần cuối trong bầu cử Thượng viện ở Georgia

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tới Georgia vào ngày hôm nay (4.1) để vận động lần cuối cho cuộc bầu cử quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện trong 2 năm tới.

Ông Trump chấm dứt 12 năm liên tục được ngưỡng mộ nhất của ông Obama

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama được người Mỹ bình chọn là người đàn ông và phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2020.

Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng tiền cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.