Tổng thống Trump “tị” với ông Obama về giải Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình cho những nỗ lực trong vấn đề Syria và Triều Tiên nhưng cho rằng ông sẽ không bao giờ nhận được nó.

Theo Reuters, ông Donald Trump đề cập tới nội dung này vào thứ Sáu (15.2). Trong cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, vị tổng thống của đảng Cộng hòa nói: "Họ đã trao nó cho Obama. Ông ấy thậm chí còn không biết mình đã nhận nó vì cái gì. Ông ấy ở đó khoảng 15 giây và đã nhận được giải thưởng Nobel. Ông ấy nói: "Ồ, tôi được trao giải vì cái gì vậy?"".

Cựu Tổng thống Barack Obama - một đảng viên Dân chủ - đã giành giải thưởng Nobel năm 2009, chỉ vài tháng trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên.

"Còn tôi, tôi có sẽ không bao giờ được giải" - ông Donald Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã cứu 3 triệu người sống ở Idlib - khu vực do phe nổi dậy của Syria kiểm soát - sau khi ông cảnh báo Nga, Iran và chính phủ Syria về ý định tấn công vào khu vực này.

"Nhưng chẳng ai nói về điều đó" - nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn.

Theo Reuters, các cuộc tấn công vẫn diễn ra ở Idlib dù ông Donald Trump nói rằng, các cuộc không kích có mục tiêu cụ thể.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trao cho ông "bản sao đẹp nhất" của bức thư dài 5 trang, trong đó ông Abe đề cử ông Trump nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì đã mở ra các cuộc đàm phán và giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

"Các vị có biết tại sao không? Bởi vì tên lửa đã bay qua Nhật Bản" - ông Donald Trump nói.

"Giờ thì tất cả đều bất ngờ, đều cảm thấy tốt. Họ cảm thấy an toàn. Tôi đã làm điều đó" - ông nói và khẳng định chính quyền ông Obama "không thể làm được điều này".

"Nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được giải. Nhưng điều đó cũng không sao" - ông tiếp tục.

Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về tuyên bố của ông Donald Trump rằng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đề cử ông. Người phát ngôn của Đại sứ quán Nhật Bản thì cho biết, ông không có thông tin nào về bức thư như vậy.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng tuyên bố, ông Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel vì những nỗ lực đàm phán chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nobel Hòa bình có xướng tên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ một lần nữa làm nên lịch sử nếu đoạt giải Nobel Hòa bình công bố vào chiều nay (5.10).

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tuần trước. Trong khi đó, ông Moon Jae-in tôn vinh Tổng thống Donald Trump xứng đáng giành giải Nobel hòa bình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nobel Hòa bình có xướng tên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ một lần nữa làm nên lịch sử nếu đoạt giải Nobel Hòa bình công bố vào chiều nay (5.10).

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tuần trước. Trong khi đó, ông Moon Jae-in tôn vinh Tổng thống Donald Trump xứng đáng giành giải Nobel hòa bình.