Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp về truyền thông xã hội

Lê Thanh Hà |

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp về phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 28.5.

Fox News dẫn tin từ thông báo của thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ ký 1 sắc lệnh hành pháp trên các phương tiện truyền thông xã hội, tuy nhiên, chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, hôm 27.5, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác đã "bịt miệng" những tiếng nói bảo thủ. Ông đe dọa sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng cửa những trang như thế. Trước thông tin trên, Twitter từ chối bình luận về sự việc. Facebook và Google cũng không lên tiếng.

Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền đóng cửa các công ty hay không. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho biết Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ giới hạn mọi hành động mà Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện để điều chỉnh các nền tảng truyền thông xã hội. Tu chính án này nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội và kiến nghị.

Tranh chấp gần nhất của Tổng thống Donald Trump với phương tiện truyền thông xã hội xảy ra vào 26.5. Twitter đã thông qua 1 tính năng thẩm định thông tin, gắn nhãn dòng tweet của tổng thống là "không có căn cứ", khi tổng thống viết rằng bỏ phiếu bầu cử qua thư sẽ dẫn đến gian lận dù không đưa ra bằng chứng.

Twitter đã thêm vào những dòng tweet của tổng thống biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhạt ở dưới cùng với dòng chữ "Xem thông tin đúng về việc bỏ phiếu qua thư tại đây".

Twitter cũng thừa nhận dòng tweet của Tổng thống Trump "không vi phạm quy tắc Twitter vì nó không trực tiếp cố gắng ngăn cản mọi người bỏ phiếu, tuy nhiên, nó chứa thông tin sai lệch về quy trình bỏ phiếu, cụ thể là phiếu bầu qua thư và chúng tôi đang cung cấp thêm bối cảnh sự việc cho công chúng".

Không đồng tình, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích hành động này là "dập tắt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận" và ông sẽ không để điều này xảy ra, đồng thời, cáo buộc Twitter đang can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Tổng thống Trump thảo luận về nối lại thử hạt nhân sau 28 năm

Hải Anh |

Các thành viên chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xem xét khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992 - động thái đảo ngược sự đóng băng kéo dài nhiều thập kỷ liên quan tới các vụ thử nghiệm tương tự.

Tổng thống Trump khoe con gái tốt nghiệp trường luật

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump chia sẻ lời chúc mừng Tiffany Trump - con thứ 4 trong số 5 người con của ông, nhân dịp cô tốt nghiệp trường luật.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chính quyền Tổng thống Trump thảo luận về nối lại thử hạt nhân sau 28 năm

Hải Anh |

Các thành viên chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xem xét khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992 - động thái đảo ngược sự đóng băng kéo dài nhiều thập kỷ liên quan tới các vụ thử nghiệm tương tự.

Tổng thống Trump khoe con gái tốt nghiệp trường luật

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump chia sẻ lời chúc mừng Tiffany Trump - con thứ 4 trong số 5 người con của ông, nhân dịp cô tốt nghiệp trường luật.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.