Tổng thống Trump rời Washington vào sáng ngày ông Biden nhậm chức

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington vào sáng ngày nhậm chức 20.1 của ông Joe Biden.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch cho một buổi lễ chia tay tại Căn cứ Liên hợp Andrews, căn cứ quân sự bên ngoài Washington, trụ sở chính của Không lực Một. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng, kế hoạch có thể sẽ thay đổi và hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có phát biểu trong ngày 20.1 hay không.

Sau khi rời Washington vào sáng 20.1, ông Trump sẽ bay đến thẳng đến Palm Beach, tiểu bang Florida, để bắt đầu thời kỳ hậu tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình. Ông có khả năng sẽ ở tại Florida vào thời điểm ông Joe Biden cử hành lễ nhậm chức vào giữa trưa ngày 20.1.

Một số trợ lý Nhà Trắng có kế hoạch tiếp tục làm việc cho Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach.

Một số cố vấn đã hối thúc Tổng thống tổ chức cuộc họp với ông Joe Biden ở Nhà Trắng trước ngày nhậm chức, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẵn sàng làm điều đó, một quan chức chính quyền cho biết.

Ông Donald Trump, tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội hai lần, đang có kế hoạch ân xá nhiều hơn trước khi rời đi. Các nguồn tin cho biết thêm, ông đang cân nhắc lựa chọn thực hiện một ân xá chưa từng có, đó là tự ân xá cho chính mình.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump yêu cầu cố vấn đừng bao giờ nhắc tên Nixon

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu cố vấn đừng bao giờ nhắc tên Tổng thống Richard Nixon.

Gia đình Tổng thống Donald Trump cấp tập chuyển khỏi Nhà Trắng

Song Minh |

Có những động thái cho thấy gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ngoại trưởng Pompeo: Tổng thống Trump nên được trao Nobel Hòa bình

Song Minh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, Tổng thống Donald Trump nên được trao giải Nobel Hòa bình vì đã thúc đẩy hòa bình giữa Israel và các nước Arab.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Tổng thống Trump yêu cầu cố vấn đừng bao giờ nhắc tên Nixon

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu cố vấn đừng bao giờ nhắc tên Tổng thống Richard Nixon.

Gia đình Tổng thống Donald Trump cấp tập chuyển khỏi Nhà Trắng

Song Minh |

Có những động thái cho thấy gia đình Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ngoại trưởng Pompeo: Tổng thống Trump nên được trao Nobel Hòa bình

Song Minh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, Tổng thống Donald Trump nên được trao giải Nobel Hòa bình vì đã thúc đẩy hòa bình giữa Israel và các nước Arab.