Tổng thống Trump phê duyệt 8,3 tỉ USD chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.3 vừa phê duyệt 8,3 tỉ USD chống COVID-19, trong bối cảnh số ca dương tính tại Mỹ đang tiếp tục tăng và 14 người đã tử vong.

Theo Reuters, hôm 6.3, Tổng thống Trump đã ký phê duyệt gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 8,3 tỉ USD chống COVID-19. Khoản tiền này cao gấp hơn ba lần đề xuất do chính quyền Trump đưa ra và trước đó 1 ngày đã được Thượng viện Mỹ thông qua.

Trong số đó, 3 tỉ USD được chi cho nghiên cứu và phát triển vaccine. Khoảng 2,2 tỉ USD dành cho các chương trình y tế công, 1 tỉ USD hỗ trợ cung cấp thiết bị y tế và còn lại dành cho nhiều biện pháp ứng phó khác.

Trong một diễn biến đáng chú ý, trước khi ký quyết định phê duyệt gói hỗ trợ này, ông Trump đã hủy kế hoạch tới trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ở Atlanta trước đó.

Một đại diện Nhà Trắng cho biết: "CDC đã rất chủ động trong việc ứng phó với COVID-19. Ngài Tổng thống không muốn can thiệp làm ảnh hưởng tới công việc chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho người dân của cơ quan này".

Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc và đến nay đã lan tới 98 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tính đến 6.3, thế giới ghi nhận hơn 100.000 trường hợp đã mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.411. Nước Mỹ hiện có 239 ca dương tính và các ca nhiễm mới lần đầu đã xuất hiện tại nhiều bang rải rác.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump lên tiếng về ảnh hưởng của COVID-19 tới kinh tế Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định dịch COVID-19 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nhưng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.

Mỹ: Điều máy bay cung cấp kit thử COVID-19 cho tàu Grand Princess

Lê Thanh Hà |

Mỹ đã điều máy bay chở các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tới hỗ trợ việc rà soát tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tàu Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi California.

Mỹ: California ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Bang California (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19 sau khi xác nhận ca tử vong đầu tiên tại bang này, đồng thời số lượng các ca dương tính tại Mỹ tiếp tục tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump lên tiếng về ảnh hưởng của COVID-19 tới kinh tế Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định dịch COVID-19 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nhưng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.

Mỹ: Điều máy bay cung cấp kit thử COVID-19 cho tàu Grand Princess

Lê Thanh Hà |

Mỹ đã điều máy bay chở các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tới hỗ trợ việc rà soát tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tàu Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi California.

Mỹ: California ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong đầu tiên

Lê Thanh Hà |

Bang California (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19 sau khi xác nhận ca tử vong đầu tiên tại bang này, đồng thời số lượng các ca dương tính tại Mỹ tiếp tục tăng.