Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng về hành động tiếp theo với Iran

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.1 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani.

Vài giờ sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani, Tổng thống Trump hôm 8.1 đã tìm cách đảm bảo với người dân Mỹ rằng nước Mỹ không đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh khác ở khu vực Trung Đông .

"Người dân Mỹ nên biết ơn và vui mừng khi không có người Mỹ nào bị tổn hại" - ông Donald Trump nói trong một tuyên bố từ Nhà Trắng, bên cạnh các thành viên của đội an ninh quốc gia. Chúng ta không phải chịu thương vong, tất cả các binh sĩ của chúng ta đều an toàn và chỉ có thiệt hại nhỏ tại các căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công.

“Iran có vẻ như đang rút lui” - Tổng thống tiếp tục, đó là một điều tốt lành cho tất cả các bên liên quan và là cực kỳ tốt lành cho cả thế giới”.

Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời phàn nàn bấy lâu nay của mình rằng Mỹ hành động nhiều hơn các đồng minh của mình trong việc bảo vệ hòa bình Trung Đông.

“Hôm nay, tôi sẽ yêu cầu NATO tham gia nhiều hơn vào quá trình Trung Đông”, ông nói.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 do cựu Tổng thống Barack Obama làm trung gian, sau đó ông Trump đã rút ra vào năm 2018.

“Thay vì nói lời cảm ơn đến Mỹ, họ đã hô vang ‘cái chết cho nước Mỹ” - Tổng thống nói. “Trên thực tế, họ đã hô vang “cái chết cho nước Mỹ” vào ngày mà thỏa thuận được ký kết.

Tổng thống Trump đề xuất Mỹ không tiến hành các hành động quân sự tiếp theo, nói rằng thay vào đó ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran.

“Tên lửa của chúng ta to lớn, mạnh mẽ, chính xác, gây sát thương và nhanh chóng”, Tổng thống nói. “Thực tế là chúng ta có thiết bị và quân sự tối tân, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng chúng. Chúng ta không muốn sử dụng chúng”.

“Mỹ đã sẵn sàng đón nhận hòa bình với tất cả những ai tìm kiếm nó” - ông nói thêm.

Theo các quan chức Mỹ, Iran đã phóng hơn chục tên lửa đạn đạo tấn công lực lượng liên minh và quân sự Mỹ, nhằm vào ít nhất hai căn cứ quân sự ở Iraq là Al-Asad và Erbil. Một số tên lửa bị bắn hỏng và không có lính Mỹ nào thương vong.

Có nhiều báo cáo cho rằng các quan chức Mỹ đã cảnh báo trước về cuộc tấn công, cho phép quân đội và các thành viên khác trú ẩn trong các boongke.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi cho biết trong một tuyên bố hôm thứ 8.1, Iran đã gửi cho Iraq một cảnh báo rằng một cuộc tấn công “đã diễn ra hoặc sẽ sớm diễn ra” tại các địa điểm quân sự không xác định của Mỹ.

Cuộc không kích diễn ra chưa đầy một tuần sau khi tướng Qasem Soleimani - người đứng đầu lực lượng của Lực lượng đặc nhiệm Quds, chi nhánh hoạt động đặc biệt và tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - đã bị giết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái bên ngoài sân bay Baghdad.

Nhà Trắng cho biết Iran “đã tích cực chuẩn bị kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao và các nhân viên của Mỹ ở Iraq và trên toàn khu vực”. Nhưng chính quyền vẫn chưa tiết lộ công khai thông tin tình báo cho thấy mối đe dọa sắp xảy ra. Chính quyền dự kiến ​​sẽ giải trình trước các thành viên của Quốc hội vào cuối ngày 8.1.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.