Tổng thống Trump phản bác "tin vịt" Triều Tiên bí mật vận hành tên lửa

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phản bác những bài báo nói rằng Triều Tiên vận hành nhiều cơ sở tên lửa bí mật trong núi, gọi đó là "tin vịt".

"Bài báo trên tờ The New York Times về việc Triều Tiên phát triển cơ sở tên lửa là không chính xác. Chúng tôi biết rõ về những cơ sở đó, không có gì mới, không có gì khác thường. Chỉ là tin vịt. Tôi sẽ là người đầu tiên cho các bạn biết nếu mọi việc trở nên tồi tệ" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter 1 ngày sau khi tờ The New York Times đăng bài.

Không riêng tờ The New York Times, cả Fox News hôm 12.11 cũng đăng phân tích của chuyên gia về những hình ảnh vệ tinh và cho rằng Triều Tiên có 16 cơ sở tên lửa hoạt động bí mật.

Những hình ảnh mà Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) công bố cho thấy một cơ sở ở Sakkanmol, cách khu phi quân sự khoảng 75km, có các tòa nhà trụ sở, doanh trại, kho bảo dưỡng và lối vào đường hầm - nơi có thể cất giấu tên lửa và xe vận chuyển.

Bài báo dựa trên thông tin của các quan chức chính phủ, cơ quan tình báo và quốc phòng, xác định khoảng 15 đến 20 cơ sở như vậy đang được lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên điều hành.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra 1 tuần sau khi ông trấn an các nhà phê bình rằng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang diễn tiến bất chấp những trở ngại gần đây.

"Chúng tôi không vội vàng. Các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực. Tên lửa, rocket đã ngừng lại. Con tin đã về nhà" - Fox News dẫn lời ông Donald Trump nói với báo giới hôm 7.11.

Triều Tiên cũng đã tiến một bước tiến tới phi hạt nhân hóa khi nước này đồng ý cho thanh sát viên quốc tế vào thị sát các cơ sở tên lửa và hạt nhân - động thái mà Bình Nhưỡng nhiều lần từ chối trong quá khứ.

Cuối tháng trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng cho phép chuyên gia nước ngoài vào thanh sát bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Tuy nhiên, rào chắn vẫn còn. Cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với người đồng cấp Triều Tiên Kim Yong-chol được lên lịch vào ngày 8.11 ở New York đã bị hủy. Bộ Ngoại giao Mỹ nói cuộc gặp sẽ diễn ra sau, nhưng không công bố chi tiết.

Ngoài những rào cản nói trên, Triều Tiên còn tiếp tục chỉ trích Mỹ và dọa sẽ nối lại củng cố lực lượng hạt nhân của mình. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải bài viết cáo buộc Mỹ "tống tiền hạt nhân".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên vẫn đang duy trì và vận hành các cơ sở tên lửa bí mật?

Thanh Hà |

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết, đã xác định ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa hoạt động không được khai báo bên trong lãnh thổ Triều Tiên.

Mỹ đáp trả lời đe doạ bất ngờ của Triều Tiên

Song Minh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ không có kế hoạch nhượng bộ sau khi Triều Tiên đe doạ có thể tiếp tục phát triển hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt.

Triều Tiên đặt dấu hỏi về toan tính của Mỹ trong sách lược trừng phạt

Thanh Hà |

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, trong đó nhấn mạnh các biện pháp cấm vận cho thấy Washington tiếp tục chính sách thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Triều Tiên vẫn đang duy trì và vận hành các cơ sở tên lửa bí mật?

Thanh Hà |

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết, đã xác định ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa hoạt động không được khai báo bên trong lãnh thổ Triều Tiên.

Mỹ đáp trả lời đe doạ bất ngờ của Triều Tiên

Song Minh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ không có kế hoạch nhượng bộ sau khi Triều Tiên đe doạ có thể tiếp tục phát triển hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt.

Triều Tiên đặt dấu hỏi về toan tính của Mỹ trong sách lược trừng phạt

Thanh Hà |

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, trong đó nhấn mạnh các biện pháp cấm vận cho thấy Washington tiếp tục chính sách thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng.