Tổng thống Trump nói Mỹ đã "qua đỉnh dịch" COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng, Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19, dịch bệnh lây nhiễm cho hơn 643.000 người Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nêu trong cuộc họp tại Nha Trắng với lực lượng chuyên trách chống COVID-19 hôm 15.4 rằng, rõ ràng chiến lược mà Mỹ áp dụng đã có hiệu quả. "Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng dữ liệu cho thấy rằng cả nước chúng ta đã qua đỉnh của các ca mới" - CNBC dẫn nói.

Theo Tổng thống Mỹ, các ca mới đang giảm ở bang New York - nơi có nhiều ca COVID-19 hơn bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ. Ông nói thêm rằng tình hình ở Denver và Detroit, cùng một số đô thị khác trong đó có cả Baltimore và Philadelphia đang có những tín hiệu khả quan.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ, trong ngày 16.4, ông sẽ trao đổi về các chỉ dẫn liên quan tới mở cửa trở lại đất nước. Thống đốc của 7 bang ở bờ Đông và 3 bang ở bờ Tây đã công bố các nhóm làm việc khu vực để phối hợp trong việc mở cửa trở lại ở các vùng.

Tổng thống Donald Trump thông tin thêm, chính quyền của ông "đang sử dụng mọi thẩm quyền sẵn có để đẩy nhanh quá trình phát triển, nghiên cứu và cung cấp các liệu pháp" liên quan tới COVID-19, trong đó có 35 thử nghiệm lâm sàng về các phương pháp điều trị đang được tiến hành.

Trong sáu ngày qua, tỉ lệ các ca COVID-19 mới đã giảm trên toàn quốc, Điều phối viên về ứng phó COVID-19 Deborah Birx cho biết. Theo bà, 9  bang có ít hơn 1.000 ca mỗi bang và ghi nhận chưa tới 30 ca mới mỗi ngày. Bà cho biết chính quyền quan ngại tới tình hình ở Providence, Rhode Island, nơi đang trong tình thế độc nhất - mắc giữa 2 điểm nóng  New York và Boston.

Quan chức chính quyền ông Donald Trump nhấn mạnh, hiện tại là lúc cần tiếp tục thực hiện chính sách cách ly xã hội.

Theo Phó Tổng thống Mike Pence, hơn 3,3 triệu xét nghiệm đã được tiến hành và hoàn tất, 24% của tất cả các quận trong cả nước không ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới nào. Ông cũng nói rằng, một nửa số bang ở Mỹ ghi nhận chưa tới 2.500 ca mắc ở mỗi bang.

Theo dữ liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins tính tới 7h30 sáng 16.4, giờ Hà Nội, Mỹ ghi nhận hơn 643.000 ca mắc COVID-19, với gần 28.500 ca tử vong. Số người được xét nghiệm COVID-19 ở Mỹ cho tới nay là 3.242.755.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 16.4: Hơn 2 triệu ca mắc, WHO phản ứng Mỹ cắt tài trợ

Khánh Minh |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt 2 triệu. Thế giới chỉ trích Mỹ dừng tài trợ WHO. Gần 700 thuỷ thủ tàu sân bay Pháp nhiễm virus... là những tin đáng chú ý trong sáng 16.4.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Nghiên cứu của Mỹ khuyến nghị cách ly xã hội cần kéo dài tới năm 2022

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu của Harvard, Mỹ, cho biết, một số cách ly cách xã hội không liên tục có thể cần áp dụng tới năm 2022, trừ khi vaccine hoặc phương pháp điều trị hiệu quả hơn được phát triển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

COVID-19 thế giới ngày 16.4: Hơn 2 triệu ca mắc, WHO phản ứng Mỹ cắt tài trợ

Khánh Minh |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt 2 triệu. Thế giới chỉ trích Mỹ dừng tài trợ WHO. Gần 700 thuỷ thủ tàu sân bay Pháp nhiễm virus... là những tin đáng chú ý trong sáng 16.4.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Nghiên cứu của Mỹ khuyến nghị cách ly xã hội cần kéo dài tới năm 2022

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu của Harvard, Mỹ, cho biết, một số cách ly cách xã hội không liên tục có thể cần áp dụng tới năm 2022, trừ khi vaccine hoặc phương pháp điều trị hiệu quả hơn được phát triển.