Tổng thống Trump nhắc lại cuộc gặp Chủ tịch Kim giữa lúc Iran dậy sóng

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 hồi tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ muốn dỡ bỏ một hoặc hai trong số 5 bãi thử hạt nhân.

Thông tin này được ông Donald Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào Chủ nhật (ngày 19.5).

"Khi tôi chuẩn bị rời Việt Nam, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh, tôi đã nói với Chủ tịch Kim: Nhìn này, ngài chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận. Bởi lẽ ông ấy chỉ muốn dỡ bỏ một hoặc hai bãi thử hạt nhân” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nhưng ông ấy có 5 bãi thử. Tôi hỏi còn 3 bãi thử kia thế nào? Điều đó không được".

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đã không thu được kết quả như kỳ vọng do sự khác biệt giữa hai bên về cách thức phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và quan điểm về nới lỏng trừng phạt của Washington. Kể từ đó, các cuộc đàm phán song phương rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, ông Donald Trump nhấn mạnh rằng, với những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Mỹ, Triều Tiên đã không thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

"Họ đã không có bất kỳ vụ thử nào trong hai năm qua. Các vụ thử là 0" - ông nói.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã có một số động thái phóng các tên lửa tầm ngắn. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng tuyên bố cho Mỹ thời hạn tới cuối năm đưa ra các giải pháp đúng đắn cho các cuộc đàm phán đang ngưng trệ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Donald Trump đề cập tới tình hình căng thẳng với Iran hiện tại, trong đó khẳng định sẽ không cho phép nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Với tất cả mọi thứ đang diễn ra, tôi không phải là người muốn tham chiến, bởi chiến tranh làm tổn hại các nền kinh tế và quan trọng hơn cả là chiến tranh cướp đi sinh mạng của con người" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un tâm sự với TT Hàn Quốc nỗi lo trước khi gặp ông Trump

Hải Anh |

Ông Kim Jong-un tâm sự với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về sự lo lắng trước cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Tổng thống Putin khen ông Kim Jong-un chuyên nghiệp

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy là một nguyên thủ quốc gia chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản trong cuộc hội đàm mở rộng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông, Nga.

Ông Kim Jong-un: Tình hình bán đảo Triều Tiên đã đến điểm giới hạn

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ông Kim Jong-un tâm sự với TT Hàn Quốc nỗi lo trước khi gặp ông Trump

Hải Anh |

Ông Kim Jong-un tâm sự với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về sự lo lắng trước cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Tổng thống Putin khen ông Kim Jong-un chuyên nghiệp

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy là một nguyên thủ quốc gia chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản trong cuộc hội đàm mở rộng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông, Nga.

Ông Kim Jong-un: Tình hình bán đảo Triều Tiên đã đến điểm giới hạn

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.