Tổng thống Trump nghi ngờ tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ số liệu tử vong COVID-19 của Trung Quốc, đồng thời nói rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu “có trách triệm trong bùng phát đại dịch COVID-19”.

“Đại dịch có thể đã bị ngăn chặn ở Trung Quốc trước khi nó bắt đầu và đại dịch đã không xảy ra. Nhưng bây giờ, cả thế giới đang đau khổ vì nó” - AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm 18.4 của Nhà Trắng.

Phóng viên đặt câu hỏi cho ông Donald Trump rằng liệu Trung Quốc có phải chịu hậu quả về đại dịch COVID-19 - bắt đầu tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12 và đã khiến hơn 160.000 người thiệt mạng trên khắp thế giới?

"Nếu họ bị phát hiện làm bùng phát đại dịch, họ chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn nếu đó là một sai lầm. Sai lầm là sai lầm” - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

"Đó có phải là một sai lầm ngoài tầm kiểm soát hay nó được thực hiện có chủ ý? Đó là một sự khác biệt lớn” - ông Donald Trump cho hay.

"Trong cả hai trường hợp, Trung Quốc nên cho chúng tôi vào. Chúng tôi đã yêu cầu vào sớm. Và họ không muốn chúng tôi vào. Tôi nghĩ rằng họ biết đó là một điều gì đó tồi tệ” - ông Donald Trump nói.

“Trung Quốc cho biết họ đang thực hiện một cuộc điều tra. Vì vậy, hãy xem điều gì xảy ra với cuộc điều tra của họ. Nhưng chúng tôi cũng đang điều tra" - Tổng thống Mỹ bổ sung.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nghi ngờ về các số liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy nước này chỉ có 0,33 người chết trên 100.000 người. "Con số này là không thể" - ông Donald Trump nói.

Theo biểu đồ hiển thị tại cuộc họp, Mỹ có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 là 11,24 người chết trên 100.000, trong khi Pháp có tỉ lệ là 27,92 và Tây Ban Nha là 42,81.

Trước đó, hôm 17.4, Vũ Hán điều chỉnh số người chết do COVID-19 tại đây thêm 1.290 ca. Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc lý giải số tăng đột biến này là do thiếu sót, chậm trễ hoặc sai sót trước đó.

Theo số liệu mới nhất, cho tới nay, thành phố miền trung Trung Quốc có 3.869 người tử vong vì COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

WHO lên tiếng về động thái chỉnh sửa số liệu tử vong vì COVID-19 của Vũ Hán

Lê Thanh Hà |

Việc chỉnh sửa số liệu số người tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc hôm 17.4 là "một nỗ lực thống kê đầy đủ" của giới chức Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

WHO lên tiếng về động thái chỉnh sửa số liệu tử vong vì COVID-19 của Vũ Hán

Lê Thanh Hà |

Việc chỉnh sửa số liệu số người tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc hôm 17.4 là "một nỗ lực thống kê đầy đủ" của giới chức Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.