Tổng thống Trump lên tiếng về số phận thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump bác bỏ các bản tin trước đó nói rằng ông quyết định chấm dứt thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc.

"Thỏa thuận thương mại Trung Quốc hoàn toàn nguyên vẹn. Hy vọng họ sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận" - hôm 23.6 Tass dẫn chia sẻ của Tổng thống Donald Trump trên Twitter.

Trước đó, hôm 22.6, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro chia sẻ với Fox News rằng, Tổng thống Donald Trump đã quyết định chấm dứt thỏa thuận thương mại Trung Quốc.

“Hết rồi” - ông Peter Navarro trả lời phỏng vấn Fox News hôm 22.6 khi được hỏi về thoả thuận thương mại. Ông nói “điểm bước ngoặt” diễn ra khi Mỹ chỉ biết về dịch bệnh COVID-19 lúc phái đoàn Trung Quốc rời Washington sau khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15.1.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP.
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP.

Theo The Guardian, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc, ông Navarro cũng lên tiếng nói rằng, ý kiến của ông đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh.

"Chúng không liên quan gì đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vốn vẫn đang tiếp tục thực thi" - ông nói. Theo ông, thay vào đó, ý của ông muốn đề cập là "sự thiếu lòng tin hiện tại của chúng tôi" với Trung Quốc.

Phát biểu ban đầu của cố vấn thương mại Nhà Trắng rằng thỏa thuận Mỹ - Trung "đổ bể" đã dẫn tới hoảng loạn nhất thời trên thị trường với các chỉ số giảm như chỉ số cổ phiếu S&P 500 rơi 1,6% và tỉ giá đồng nhân dân tệ giảm.

Bình luận của ông Navarro được đưa ra cùng ngày Mỹ thắt chặt quy định với 4 hãng tin nhà nước Trung Quốc. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang phân loại lại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, (China News Service), Nhân dân Nhật báo (People's Daily) và Thời báo Hoàn cầu (Global Times) là các phái bộ nước ngoài thay vì là các hãng tin ở Mỹ. Bốn cơ quan báo chí này được bổ sung vào cùng với 5 cơ quan khác được Mỹ chỉ định hồi tháng 2.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, tất cả 9 cơ quan này "bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát có hiệu quả". “Bốn thực thể này không phải là các cơ quan truyền thông, họ là những cơ quan tuyên truyền” - David Stilwell, quan chức ngoại giao cao cấp Mỹ phụ trách Đông Á chia sẻ.

Quan hệ Mỹ-Trung đã xuống ngưỡng thấp nhất trong nhiều năm qua sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và lây lan. Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh không minh bạch về dịch bệnh.

Hôm 18.6, ông Donald Trump nhắc lại lời đe dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, một ngày sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Bắc Kinh tổ chức hội đàm ở Hawaii, Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn Nhà Trắng: Thoả thuận thương mại Mỹ-Trung “đổ bể”

Song Minh |

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã “đổ bể” và chỉ rõ nguyên nhân của sự thất bại này.

Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là “phái bộ ngoại giao nước ngoài” và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các “cơ quan tuyên truyền” này.

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cố vấn Nhà Trắng: Thoả thuận thương mại Mỹ-Trung “đổ bể”

Song Minh |

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã “đổ bể” và chỉ rõ nguyên nhân của sự thất bại này.

Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là “phái bộ ngoại giao nước ngoài” và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các “cơ quan tuyên truyền” này.

Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.