Tổng thống Trump lên tiếng về phương án bầu cử qua thư

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ủng hộ bỏ phiếu qua thư - một cách để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 và cho rằng việc gửi phiếu bầu sẽ làm tăng khả năng gian lận, theo Bloomberg.

"Tôi cho rằng nhiều người sẽ gian lận khi bỏ phiếu qua thư. Tôi nghĩ mọi người nên bỏ phiếu với ID (mã) cử tri. Tôi nghĩ ID cử tri rất quan trọng. Nếu có ai không muốn sử dụng ID cử tri thì rõ ràng họ có ý định gian lận. Mọi tình huống đều có thể xảy ra", Tổng thống Trump trả lời trong 1 cuộc phỏng vấn hôm 3.4 tại Nhà Trắng.

Tại Mỹ, hơn 12 bang đã hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ vì lo ngại rằng các cử tri sẽ tiếp xúc quá gần nhau và lây lan virus SARS-CoV-2. Dù vậy, Tổng thống Trump cho hay ông vẫn hy vọng cuộc Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức đúng kế hoạch vào ngày 3.11.

Trong khi đó, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà đang lên kế hoạch trị giá từ 2 - 4 tỉ USD đối với gói cứu trợ dịch COVID-19 sắp tới để giúp người Mỹ bỏ phiếu an toàn hơn trong cuộc Tổng tuyển cử.

Bà Pelosi nhận định sáng kiến này rất quan trọng bởi "mọi cử tri đều có thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu mà không lo ngại về dịch bệnh, đặc biệt là vào thời điểm này khi tất cả người dân được khuyến cáo nên ở nhà".

Trước đó, gói cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỉ USD đã được Tổng thống Trump ký duyệt vào cuối tháng trước, bao gồm 400 triệu đô la Mỹ dự chi cho phương án bỏ phiếu qua thư.

Tính đến sáng 4.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 276.000 ca mắc COVID-19 và 7.392 người đã tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump nới hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội tới hết tháng 4

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gia hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội quốc gia đến ngày 30.4 trong nỗ lực ngăn chặn tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ.

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Tổng thống Trump lên tiếng về ảnh hưởng của COVID-19 tới kinh tế Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định dịch COVID-19 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nhưng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tổng thống Trump nới hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội tới hết tháng 4

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gia hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội quốc gia đến ngày 30.4 trong nỗ lực ngăn chặn tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ.

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Tổng thống Trump lên tiếng về ảnh hưởng của COVID-19 tới kinh tế Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định dịch COVID-19 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nhưng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.