Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay do thám Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran đã phạm một sai lầm rất lớn khi Iran bắn hạ máy bay Mỹ ở eo biển Hormuz, và “sẽ sớm biết Mỹ có tấn công Iran hay không”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng không những “Iran đã phạm sai lầm lớn”, nhưng đó còn là “lỗi ngu ngốc hơn là sự leo thang có chủ ý dẫn đến lo ngại về khả năng xung đột quân sự”.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ tấn công Iran, ông Donald Trump nói: “Sẽ sớm biết thôi”.

Theo RT, Tổng thống Mỹ không loại trừ một cuộc không kích vào Iran nhằm trả đũa việc nước này bắn hạ máy bay không người lái của hải quân Mỹ. Phía Mỹ khẳng định chiếc máy bay do thám bay ở không phận quốc tế, trong khi Iran nói nó đã xâm phạm không phận nước này.

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận, chiếc máy bay không người lái bị một tên lửa Iran bắn hạ vào 11h35 GMT ngày 20.6. “Đây là một cuộc tấn công vào tài sản giám sát của Mỹ ở không phận quốc tế” - phát ngôn viên CENTCOM Bill Urban nói.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi có một cảm giác rằng đó là sai lầm của những người đáng ra đã không nên làm điều này. Khó có thể tin rằng đây là hành động chủ ý. Chắc hẳn người thực hiện là một người ngu ngốc và bừa bãi”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang trên đường tới Israel để thảo luận về vấ đề an ninh khu vực với các đồng minh ở Trung Đông - Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Donald Trump phủ nhận rằng các thành viên trong chính quyền đang đẩy ông đến chiến tranh, nói rằng ông muốn chấm dứt những “cuộc chiến bất tận” như Afghanistan và không muốn tham gia vào những cuộc chiến tranh mới, giống như ông đã nói trong chiến dịch tranh cử năm 2016, nhưng việc Iran bắn hạ máy bay Mỹ “là tình huống con sâu làm rầu nồi canh”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Mỹ tiến hành “khủng bố kinh tế” và hành động bí mật chống lại Iran, và hiện đang xâm phạm lãnh thổ nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả viễn cảnh xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran là một thảm hoạ, châm ngòi cho bạo lực và gia tăng số người tị nạn.

Ông Putin nói Iran là một quốc gia của người Shiite, những người sẵn sàng bảo vệ đất nước đến cuối cùng. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng rất khó để đánh giá điều gì sẽ xảy ra nếu các lực lượng quân sự tham chiến. “Tôi hy vọng các sự việc không diễn ra theo kịch bản như vậy” - Tổng thống Putin nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Iran phóng tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ giữa đỉnh điểm căng thẳng

Song Minh |

Iran bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Mỹ bằng tên lửa đất đối không. Động thái này không khác gì “đổ thêm dầu vào lửa” giữa căng thẳng đang leo thang trong khu vực.

Báo Israel: Mỹ có kế hoạch tấn công chiến thuật vào mục tiêu ở Iran

Khánh Minh |

Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công chiến thuật khổng lồ vào một mục tiêu của Iran - một nhà ngoại giao phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York nói với tờ Maariv của Israel.

Mỹ công bố những bức ảnh về Iran có thể châm ngòi xung đột khu vực

Ngọc Vân |

Mỹ công bố những bức ảnh mới nhằm củng cố cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, đồng thời điều thêm 1.000 quân đến Trung Đông.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Iran phóng tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ giữa đỉnh điểm căng thẳng

Song Minh |

Iran bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Mỹ bằng tên lửa đất đối không. Động thái này không khác gì “đổ thêm dầu vào lửa” giữa căng thẳng đang leo thang trong khu vực.

Báo Israel: Mỹ có kế hoạch tấn công chiến thuật vào mục tiêu ở Iran

Khánh Minh |

Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công chiến thuật khổng lồ vào một mục tiêu của Iran - một nhà ngoại giao phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York nói với tờ Maariv của Israel.

Mỹ công bố những bức ảnh về Iran có thể châm ngòi xung đột khu vực

Ngọc Vân |

Mỹ công bố những bức ảnh mới nhằm củng cố cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, đồng thời điều thêm 1.000 quân đến Trung Đông.