Tổng thống Trump: Là người được chọn, tôi phải đối đầu với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc sống của ông sẽ dễ dàng hơn nếu không gây ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Phát biểu với báo giới ngày 21.8, Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc sống của ông sẽ dễ thở hơn nếu không gây ra cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông bảo vệ những hành động của mình và tin rằng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể xảy ra.

"Tôi là người được chọn để giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Vì vậy, tôi phải đối đầu với Trung Quốc. Các bạn biết gì không? Chúng tôi đang giành chiến thắng" - Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới.

Ông Donald Trump thừa nhận trong ngày thứ 2 liên tiếp rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, mặc dù ông khẳng định sẽ không xảy ra một cuộc suy thoái.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) hôm 21.8 trở thành tổ chức độc lập mới nhất cảnh báo hậu quả của thuế quan mà ông Donald Trump áp đặt với Trung Quốc và một loạt quốc gia khác.

CBO cho biết, những thay đổi trong chính sách ngoại thương của Mỹ kể từ tháng 1.2018 sẽ làm giảm GDP của nước này 0.3% trong năm 2020.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, sản lượng kinh tế toàn cầu có thể giảm 0.5% trong năm 2020 do các mức thuế quan.

Theo CBO, thuế quan đang đẩy giá cả trong nước, làm giảm sức mua của người tiêu dùng và tăng chi phí đầu tư kinh doanh. Thu nhập thực tế của hộ gia đình trung bình ở Mỹ dự kiến cũng sẽ giảm 0.4%.

Ngày 21.8, Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên rằng ông phải đối đầu với Trung Quốc về thương mại ngay cả khi điều đó gây tác hại ngắn hạn cho nền kinh tế Mỹ, "bởi Bắc Kinh đã lừa dối Washington trong nhiều thập kỷ".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dường như hạ thấp các bình luận, nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại để giải quyết những khác biệt về các vấn đề thương mại, nhưng đe dọa trả đũa nếu Mỹ tiến hành bán vũ khí trị giá 8 tỉ USD cho Đài Loan.

Các mức thuế trả đũa lẫn nhau của Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu, gây quan ngại trong các nhà đầu tư khi cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài đến năm thứ 2 mà chưa có hồi kết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Trung Quốc có thể thất vọng về Nga trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sẽ thất vọng khi coi Nga là nguồn cung cấp đậu tương thay thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng "nghênh chiến" nếu Mỹ đánh thuế mới vào đầu tháng 9

Hải Anh |

Tuyên bố ngày 15.8 của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ, việc Mỹ áp thuế 10% với hàng hóa của Trung Quốc phá hỏng những nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp đối phó cần thiết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Trung Quốc có thể thất vọng về Nga trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sẽ thất vọng khi coi Nga là nguồn cung cấp đậu tương thay thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng "nghênh chiến" nếu Mỹ đánh thuế mới vào đầu tháng 9

Hải Anh |

Tuyên bố ngày 15.8 của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ, việc Mỹ áp thuế 10% với hàng hóa của Trung Quốc phá hỏng những nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp đối phó cần thiết.