Tổng thống Trump ký luật về Hong Kong, Trung Quốc phản đối

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố phản đối và sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật về Hong Kong.

Ngày 28.11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối và sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào Đặc khu hành chính Hong Kong.

Trước đó, ngày 27.11, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong và đạo luật về cấm bán cho cảnh sát Hong Kong các loại vũ khí giúp kiểm soát bạo động. Hai đạo luật này đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua hồi tuần trước.

“Chính phủ và nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ ký đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong thành luật. Đây là sự can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề Hong Kong, là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ không tiếp tục đi sai đường, nếu không Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả và Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả” - Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. 

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad đến phản đối và yêu cầu Washington ngừng gây thêm tổn hại cho quan hệ song phương. 

Chính quyền Hong Kong cũng ra tuyên bố bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, yêu cầu Mỹ tiếp tục tôn trọng vị thế của Hong Kong với tư cách là một khu vực thuế quan độc lập.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump đăng bức ảnh kỳ lạ trên Twitter gây xôn xao mạng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đăng trên tài khoản Twitter một bức ảnh được chỉnh sửa cẩn thận ghép đầu ông trên cơ thể võ sĩ trên phim Rocky.

Tổng thống Trump đón "khách quý" chó nghiệp vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS

Ngọc Vân |

Conan, "chú chó anh hùng" đã giúp đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr-al Baghdadi được Tổng thống Trump chào đón tới Nhà Trắng hôm 25.11.

Ông Trump bất ngờ đính chính việc Mỹ sẵn sàng bỏ thuế với Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói đã có những thông tin không chính xác về việc Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump đăng bức ảnh kỳ lạ trên Twitter gây xôn xao mạng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đăng trên tài khoản Twitter một bức ảnh được chỉnh sửa cẩn thận ghép đầu ông trên cơ thể võ sĩ trên phim Rocky.

Tổng thống Trump đón "khách quý" chó nghiệp vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS

Ngọc Vân |

Conan, "chú chó anh hùng" đã giúp đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr-al Baghdadi được Tổng thống Trump chào đón tới Nhà Trắng hôm 25.11.

Ông Trump bất ngờ đính chính việc Mỹ sẵn sàng bỏ thuế với Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói đã có những thông tin không chính xác về việc Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc.