Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ký thành luật gói cứu trợ COVID-19 và chi tiêu của chính phủ trị giá 2,3 nghìn tỉ USD vào đêm 27.12.

Động thái trên ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ đề xuất của tổng thống về việc tăng viện trợ trực tiếp cho người Mỹ trong khi cắt giảm một loạt viện trợ cho nước ngoài.

“Tôi sẽ ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19 với một thông điệp mạnh mẽ với Quốc hội rằng, các hạng mục lãng phí cần được loại bỏ” - RT dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, hôm 22.12, ông Donald Trump nói sẽ phủ quyết gói kích thích 2,3 ​​nghìn tỉ USD, trong đó bao gồm 900 tỉ USD cứu trợ COVID-19 và 1,4 nghìn tỉ USD cho các khoản chi tiêu khác của chính phủ, gọi đó là “sự hổ thẹn”. Dự luật bao gồm khoản thanh toán 600 USD cho những người Mỹ có thu nhập dưới 75.000 USD một năm. Ông Trump nói rằng ông muốn người Mỹ được nhận 2.000 USD.

Nếu ông Donald Trump không ký dự luật thành luật vào nửa đêm 28.12, thì việc đóng cửa một phần của chính phủ sẽ bắt đầu trừ khi các nhà lập pháp thông qua dự luật stopgap - dự luật tạm thời ngăn chính phủ không đóng cửa.

Khoảng 14 triệu người Mỹ phải đối mặt với việc mất khoảng tiền trợ cấp thất nghiệp và đợt hỗ trợ kích cầu mới. Trợ cấp thất nghiệp bây giờ sẽ được khôi phục.

Giải thích cho việc ký đột ngột vào ngày 27.12, ông Donald Trump cho biết đã “ký dự luật này để khôi phục trợ cấp thất nghiệp, dừng việc trục xuất, cung cấp hỗ trợ thuê nhà, thêm tiền cho chương trình bảo vệ tiền lương cho doanh nghiệp nhỏ (PPP), đưa nhân viên hàng không trở lại làm việc, bổ sung đáng kể tiền để phân phối vaccine và nhiều việc khác".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phủ quyết Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phủ quyết Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng (NDAA) hằng năm trị giá 740 tỉ USD, trả lại Quốc hội.

Ông Trump muốn tăng tiền cứu trợ COVID-19 cho người dân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Mỹ gửi dự luật cứu trợ COVID-19 mới với nội dung tăng tiền kích cầu cho người dân.

1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump ân xá 20 người

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ân xá cho 20 người hôm 22.12, tức là chưa đầy 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tổng thống Trump phủ quyết Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phủ quyết Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng (NDAA) hằng năm trị giá 740 tỉ USD, trả lại Quốc hội.

Ông Trump muốn tăng tiền cứu trợ COVID-19 cho người dân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Mỹ gửi dự luật cứu trợ COVID-19 mới với nội dung tăng tiền kích cầu cho người dân.

1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump ân xá 20 người

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ân xá cho 20 người hôm 22.12, tức là chưa đầy 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ.