Tổng thống Trump không còn nguy cơ lây truyền COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Trump không còn được xem là nguy cơ lây truyền COVID-19 và đã đáp ứng các tiêu chí về việc ngừng cách ly an toàn.

Bloomberg đưa tin, trong một tuyên bố của Nhà Trắng vào cuối ngày 10.10, bác sĩ Sean Conley cho biết, Tổng thống Trump đã hết sốt trong hơn 24 giờ và tất cả các triệu chứng của COVID-19 đã được cải thiện.

“Kết quả các loại xét nghiệm chẩn đoán tiên tiến cho thấy, không còn bằng chứng về việc virus đang tái tạo tích cực. Ngoài ra, xét nghiệm trong suốt thời gian bệnh cũng cho thấy lượng virus trong cơ thể ông đang giảm", tiến sĩ Conley chia sẻ.

Vào ngày 10.10, ông Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi ông thông báo mắc COVID-19 và cảm ơn hàng trăm người đã ủng hộ, động viên ông trong thời gian bị bệnh.

Ông tuyên bố đã trở lại chiến dịch tranh cử sau thời gian chữa bệnh, bắt đầu cuộc vận động tranh cử ở Orlando vào ngày 12.10, ở Pennsylvania vào ngày 13.10 và Iowa vào ngày 14.10.

Cập nhật của bác sĩ Conley là thông tin đầu tiên về sức khỏe của ông Trump kể từ hôm 8.10.

Nhà Trắng vẫn từ chối tiết lộ một số chi tiết sức khỏe và cách điều trị bệnh cho ông.

Ông Trump lần đầu tiên công bố kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu ngày 2.10 và quay lại Nhà Trắng vào ngày 5.10 sau 3 ngày điều trị bệnh tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Maryland.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khu vực ở Pháp rơi vào tình trạng "báo động đỏ" vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Khi các giường bệnh COVID-19 đều được lấp đầy, nhiều thành phố của Pháp rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Ông Trump lần đầu xuất hiện trước hàng nghìn người từ khi xuất viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu xuất hiện trước công chúng hôm 10.10 kể từ khi xuất viện trở về Nhà Trắng. Ông Trump nói rằng mình “cảm thấy tuyệt vời” và có bài phát biểu về luật pháp và trật tự.

Bác sĩ lý giải nguyên do sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh

Ngọc Vân |

Sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh là do liệu pháp kháng thể - bác sĩ hàng đầu của Mỹ lý giải.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nhiều khu vực ở Pháp rơi vào tình trạng "báo động đỏ" vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Khi các giường bệnh COVID-19 đều được lấp đầy, nhiều thành phố của Pháp rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Ông Trump lần đầu xuất hiện trước hàng nghìn người từ khi xuất viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu xuất hiện trước công chúng hôm 10.10 kể từ khi xuất viện trở về Nhà Trắng. Ông Trump nói rằng mình “cảm thấy tuyệt vời” và có bài phát biểu về luật pháp và trật tự.

Bác sĩ lý giải nguyên do sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh

Ngọc Vân |

Sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh là do liệu pháp kháng thể - bác sĩ hàng đầu của Mỹ lý giải.