Tổng thống Trump "khoe" xe tăng chủ lực, tiêm kích F35 kỷ niệm Quốc khánh

Khánh Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, tiêm kích F-35 cùng các loại vũ khí hiện đại sẽ được phô diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7 ở Washington.

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận với CNN thông tin trên hôm 1.7. Tổng thống Donald Trump sau đó cũng khẳng định, xe tăng sẽ hiện diện trong lễ kỷ niệm ở Phòng Bầu dục.

"Tôi sẽ phát biểu ở đây và tôi sẽ nói vài lời. Cùng lúc sẽ có máy bay trên không, những chiếc máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới cùng những chiếc máy bay khác, ngoài ra còn có một số xe tăng trực ở bên ngoài" - Tổng thống Donald Trump nói.

"Các bạn phải khá cẩn thận với xe tăng vì đường sá ngày nay không phù hợp với xe tăng hạng nặng nên chúng tôi phải đặt chúng ở một số khu vực nhất định, nhưng chúng tôi có xe tăng Sherman và Abrams hoàn toàn mới" - ông Donald Trump nói.

Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục vận hành xe tăng M1 Abrams thì quân đội Mỹ đã không sử dụng xe tăng thời Thế chiến 2 M4 Sherman kể từ những năm 1950. "Chúng ta có một số thiết bị đáng kinh ngạc, thiết bị quân sự hoàn toàn mới được trưng bày. Và chúng ta rất tự hào về nó" - Tổng thống bổ sung.

Trong sự kiện mừng Quốc khánh "Salute to America" (Lời chào nước Mỹ), Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu ở đài tưởng niệm Lincoln trước hàng nghìn người dân, khác biệt với những lễ kỷ niệm trong quá khứ, khi các tổng thống Mỹ thường ít xuất hiện trong ngày Quốc khánh 4.7.

Sự xuất hiện của các khí tài quân sự cũng là yếu tố mới trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay. Hiện tại trong kế hoạch có 2 xe tăng M1 Abrams, 2 xe chiến đấu bọc thép Bradley, xe phục hồi bọc thép M88 cùng số lượng nhân sự phù hợp.

Ngoài ra, nhiều máy bay quân sự Mỹ cũng tham gia lễ kỷ niệm, bao gồm máy bay ném bom tàng hình B-2 và chiến đấu cơ F-22, Air Force One và phi đội biểu diễn Blue Angels của hải quân Mỹ. Một quan chức quân sự nói với CNN, tiêm kích tàng hình F-35 cũng có thể sẽ tham gia.

Khi mới nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố có ý định tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự nhân Ngày Cựu chiến binh ở Washington D.C, nhưng sau đó hủy kế hoạch vì ước tính chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đôla.

Hiện tại, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về bất kỳ chi phí nào liên quan đến lễ kỷ niệm Quốc khánh 4.7 năm nay. Tuy nhiên, một quan chức quân đội Mỹ hé lộ với CNN, chi phí sử dụng khí tài quân sự trong lễ kỷ niệm ước tính ít hơn 1 triệu USD, quân nhân tham gia sẽ được rút từ các đơn vị ở khu vực Washington, giúp tiết kiệm chi phí.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Nghị sĩ Iran: "Israel sẽ bị hủy diệt sau nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran"

Ngọc Vân |

Israel sẽ bị hủy diệt trong vòng nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran - Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Quốc hội Iran tuyên bố.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Nghị sĩ Iran: "Israel sẽ bị hủy diệt sau nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran"

Ngọc Vân |

Israel sẽ bị hủy diệt trong vòng nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran - Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Quốc hội Iran tuyên bố.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.