Tổng thống Trump hé lộ “điều khoản lịch sử” trước bầu cử Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gửi 200 USD cho 33 triệu người thụ hưởng Medicare.

Ngày 24.9, trong một bài phát biểu về các chính sách chăm sóc sức khỏe ở Charlotte, Bắc Carolina, Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ một "điều khoản lịch sử để mang lại lợi ích cho những người cao niên tuyệt vời của chúng ta" trong Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Nước Mỹ trước tiên của ông.

"Theo kế hoạch của tôi, 33 triệu người thụ hưởng Medicare sẽ sớm nhận được một chiếc thẻ trị giá 200 USD qua đường bưu điện mà họ có thể sử dụng để trả tiền mua thuốc theo toa" - tờ Newsweek dẫn lời ông Donald Trump nói.

"Chưa ai thấy điều này trước đây. Các tấm thẻ sẽ được gửi đi trong những tuần tới. Tôi sẽ luôn chăm sóc những người cao tuổi tuyệt vời của chúng ta. Ông Joe Biden sẽ không làm điều này" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Cam kết nói trên - một phần trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe mới nhất của ông Donald Trump - sẽ hỗ trợ các công dân cao tuổi trong việc đồng thanh toán thuốc theo toa. Nỗ lực này sẽ được thực hiện mà không có sự đồng ý của Quốc hội thông qua chương trình Medicare.

40 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, hôm 24.9, Tổng thống Donald Trump cũng đã ký hai sắc lệnh hành pháp thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình.

"Theo Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Nước Mỹ trước tiên, chúng tôi sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới, phương pháp điều trị tiên tiến, y học hiện đại, phương pháp chữa trị đột phá và đảm bảo sức khỏe thực sự cho bạn và những người thân yêu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện nó một cách nhanh chóng, trật tự, một số trong số đó đã được thực hiện" - ông Donald Trump nói.

Sắc lệnh thứ nhất sẽ giúp duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người mắc các bệnh từ trước. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nói với các phóng viên rằng, sắc lệnh thứ hai hướng dẫn ông thông qua luật với các nhà lập pháp trong Quốc hội để cấm các dự luật y tế bất ngờ vào năm 2021.

Những người chỉ trích ông Donald Trump và một số luật sư cho rằng nỗ lực chăm sóc sức khỏe của tổng thống có ít trọng lượng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi các sắc lệnh là "không có thật" và khuyến khích tổng thống "từ bỏ kế hoạch lật đổ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng ở giữa đại dịch."

Dữ liệu thăm dò gần đây cho thấy ông Donald Trump đang thu hẹp khoảng cách có lợi so với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào ngày 29.9.

Một cuộc thăm dò của Yahoo News/YouGov, được công bố vào chiều 24.9, cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 5% trên toàn quốc, với 45% ủng hộ của các cử tri đã đăng ký so với 40% của tổng thống. Trong cùng cuộc khảo sát vào đầu tháng này, ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 10%.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không hứa chuyển giao quyền lực nếu thất cử

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump từ chối cam kết chuyển giao quyền lực nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Hạ viện định luận tội Tổng thống Donald Trump lần 2?

Song Minh |

Đảng Cộng hòa dọa hạ bệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ nếu bà luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa.

Hé lộ nội dung thư chứa chất kịch độc gửi ông Donald Trump

Khánh Minh |

Nghi phạm gửi thư chứa chất kịch độc cho Tổng thống Donald Trump được cảnh sát Mỹ xác định là Pascale Ferrier.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không hứa chuyển giao quyền lực nếu thất cử

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump từ chối cam kết chuyển giao quyền lực nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Hạ viện định luận tội Tổng thống Donald Trump lần 2?

Song Minh |

Đảng Cộng hòa dọa hạ bệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ nếu bà luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa.

Hé lộ nội dung thư chứa chất kịch độc gửi ông Donald Trump

Khánh Minh |

Nghi phạm gửi thư chứa chất kịch độc cho Tổng thống Donald Trump được cảnh sát Mỹ xác định là Pascale Ferrier.