Tổng thống Trump góp tiền lương để Mỹ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo dùng mức lương hàng quý của ông cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ để phục vụ cho nỗ lực chống dịch COVID-19, Nhà Trắng thông tin ngày 3.3.

Mức lương hàng quý trị giá 100.000 USD của Tổng thống Donald Trump sẽ được quyên góp để "đương đầu, kiềm chế và chống lại" dịch bệnh, Fox News dẫn chia sẻ của thư ký báo chí Stephanie Grisham.

Thư ký báo chí Stephanie Grisham đã công bố một tờ séc trị giá 100.000 USD của Tổng thống Trump chuyển cho Bộ trưởng Bộ y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar. Theo ông, đây là tiền lương quý 4 năm 2019 của ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ đã cam kết quyên góp mức lương hàng quý cho rất nhiều cơ quan chính phủ, Fox News cho hay. Quý trước, ông quyên góp 100.000 USD để hỗ trợ cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid và trước đó là cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Cựu Chiến binh Mỹ.

Tuần trước, Nhà Trắng đã đề xuất Quốc hội chi 2,5 tỉ USD bổ sung cho ngân sách chống dịch COVID-19.

Biện pháp này sẽ giúp chính phủ liên bang, cũng như các cơ quan ở các bang và địa phương, có khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và phân bổ tiền mặt để phát triển vaccine, một quan chức chính quyền cấp cao tiết lộ với Fox Business.

Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ đã sử dụng một quỹ đối phó với bệnh truyền nhiễm khẩn cấp và nỗ lực chuyển thêm 130 triệu USD từ các quỹ khác của bộ để ứng phó với dịch COVID-19.

Khoản ngân sách này sẽ được dùng để hoàn trả cho Lầu Năm Góc về chi phí tiếp nhận, cách ly những công dân Mỹ sơ tán từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày về một số căn cứ ở California.

Tính tới nay, ngày 4.2, Mỹ đã có 118 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca tử vong. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ để lọt bệnh nhân COVID-19 chưa khỏi bệnh ra cộng đồng

Hải Anh |

Một bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ở San Antonio, bang Texas, Mỹ sau đó cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay.

Tổng thống Trump lên tiếng sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trấn an “không có lý do để hoảng sợ” trong khi COVID-19 đã khiến bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Mỹ.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ để lọt bệnh nhân COVID-19 chưa khỏi bệnh ra cộng đồng

Hải Anh |

Một bệnh nhân COVID-19 được xuất viện ở San Antonio, bang Texas, Mỹ sau đó cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay.

Tổng thống Trump lên tiếng sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trấn an “không có lý do để hoảng sợ” trong khi COVID-19 đã khiến bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Mỹ.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.