Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Trong bài phát biểu toàn quốc ngày 8.1, Tổng thống Donald Trump mô tả tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ngày 3.1 là "kẻ khủng bố hàng đầu thế giới".

"Ông ta đã huấn luyện các đội quân khủng bố, bao gồm Hezbollah, tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào dân thường. Ông ta đã châm ngòi cho các cuộc nội chiến đẫm máu trên khắp khu vực" - CNN dẫn lời ông Donald Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết tướng Iran Qasem Soleimani đã chỉ đạo các cuộc tấn công gần đây vào lực lượng Mỹ ở Iraq khiến "4 binh sĩ thương nặng và giết chết một nhà thầu Mỹ". Tướng Iran Qasem Soleimani đã dàn dựng "cuộc tấn công bạo lực" vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

"Trong những ngày gần đây, ông ta đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Mỹ, nhưng chúng tôi đã ngăn chặn ông ta", ông Donald Trump nói.

Ngày 8.1, Iran phóng tên lửa tấn công 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các cuộc tấn công của Iran là một “cú tát” với Mỹ và nói rằng binh sĩ Mỹ nên rời khỏi khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói các cuộc tấn công đã “chấm dứt” phản ứng của Iran về vụ sát hại tướng Soleimani.

“Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước mọi sự gây hấn” - ông Zarif viết trên Twitter.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

Căn cứ Mỹ ở Iraq quan trọng thế nào mà bị Iran tấn công?

Hải Anh |

Căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq vừa hứng hai đợt nã tên lửa ngày 8.1 của Iran từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới thăm cuối năm 2018.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

Căn cứ Mỹ ở Iraq quan trọng thế nào mà bị Iran tấn công?

Hải Anh |

Căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq vừa hứng hai đợt nã tên lửa ngày 8.1 của Iran từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới thăm cuối năm 2018.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.