Tổng thống Trump đề xuất 3 cách đối phó vụ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đưa ra 3 lựa chọn để Mỹ đối phó việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria.

Lưu ý rằng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ đã "chiến đấu chống lại nhau trong 200 năm", và không có quân đội nào của Mỹ trở trong khu vực đông bắc Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, Tổng thống Donald Trump nêu ra các lựa chọn của chính quyền Washington trên Twitter hôm 10.10.

Một trong những lựa chọn là "điều hàng nghìn quân và giành chiến thắng về mặt quân sự" - điều mà trước đây ông Donald Trump không ưu tiên.

Lựa chọn thứ hai là "trừng phạt khắc nghiệt Thổ Nhĩ Kỳ về tài chính". Và lựa chọn cuối cùng, cũng chưa được đề cập trước đó, là "làm trung gian ký kết một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd".

Khi được hỏi thích lựa chọn nào hơn, ông Donald Trump nói lựa chọn cuối cùng. "Tôi hy vọng chúng tôi có thể hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ biết tôi đang đứng ở đâu" - RT dẫn lời ông Donald Trump phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng hôm 10.10.

Các tweet được đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump vấp phải những lời chỉ trích từ chính Đảng Cộng hòa của ông, cũng như Đảng Dân chủ vì cho rằng ông phản bội người Kurd và bật đền xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành "chiến dịch mùa xuân hòa bình" nhằm thiết lập một khu vực an toàn dọc biên giới.

Ngày 7.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khoảng 50 lính Mỹ khỏi khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ đang cố vấn và hỗ trợ cho dân quân người Kurd. Trong khi Washington coi người Kurd là đồng minh trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS, thì Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là chức khủng bố.

Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ quyết định của mình bằng cách nói rằng ông muốn rút quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến bất tận của ở Trung Đông, lưu ý rằng IS đã bị đánh bại 100% - một tuyên bố mà ông lặp lại hôm 10.10.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu oanh tạc, Syria rơi vào vòng xoáy "nồi da nấu thịt"

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trút hỏa lực xuống 181 mục tiêu ở miền bắc Syria hôm 9.10 ngay sau thông báo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút binh sĩ Mỹ, bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria nhằm vào lực lượng người Kurd.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu oanh tạc, Syria rơi vào vòng xoáy "nồi da nấu thịt"

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trút hỏa lực xuống 181 mục tiêu ở miền bắc Syria hôm 9.10 ngay sau thông báo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút binh sĩ Mỹ, bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria nhằm vào lực lượng người Kurd.