Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump nêu hôm 15.5 rằng, ông hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng vào cuối năm nay đồng thời tuyên bố bổ nhiệm một cựu lãnh đạo hãng dược để chỉ huy nỗ lực này. 

"Chúng tôi đang tìm cách để có được vaccine vào cuối năm nay nếu có thể, có thể là sớm hơn nữa" - AFP dẫn lời ông Donald Trump. 

Tổng thống Mỹ nói thêm trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng của Nhà Trắng: "Chúng tôi nghĩ chúng ta  sẽ có một số kết quả rất tốt đạt được rất nhanh chóng".

Hãng tin của Pháp nhận định, lộ trình hoạch định của ông Donald Trump lạc quan hơn nhiều so với những gì Châu Âu đưa ra.

Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) thông tin ngày 14.5 rằng, vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trong thời gian dưới 1 năm là một "kịch bản lạc quan".

Tổng thống Donald Trump cũng công bố hôm 15.5 rằng ông bổ nhiệm Moncef Slaoui, cựu lãnh đạo hãng GSK Vaccines và tướng quân đội bốn sao Gustave Perna để lãnh đạo chiến dịch mang tên "Operation Warp Speed" (tạm gọi là Chiến dịch Thần tốc).

Tổng thống Mỹ tiết lộ, chính quyền của ông đang cung cấp khoảng 10 tỉ USD để hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu y tế. Ông so sánh nỗ lực của Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 để phát triển  vũ khí hạt nhân.

Theo ông Trump, khi vaccine COVID-19 sẵn sàng, quân đội sẽ phân phối vaccine. "Bất cứ ai có được vaccine, chúng tôi nghĩ đều thật tuyệt, chúng tôi sẽ làm việc với họ và họ sẽ làm việc với chúng tôi. Nếu chúng tôi có được vaccine, chúng tôi sẽ làm việc với họ" - ông nói. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.

Pháp: Không thể chấp nhận Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 trước tiên

Ngọc Vân |

Pháp nói "không thể chấp nhận" để Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Sanofi trước tiên.

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.

Pháp: Không thể chấp nhận Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 trước tiên

Ngọc Vân |

Pháp nói "không thể chấp nhận" để Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Sanofi trước tiên.

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.