Tổng thống Trump có chuỗi im lặng kéo dài chưa từng có

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới kể từ ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3.11.

Tính tới 22.11, theo CNN, đã 19 ngày Tổng thống Donald Trump không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới, đồng thời là 15 ngày một số hãng truyền thông Mỹ dự đoán ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

"Đây là một chuỗi im lặng chưa từng có đối với Tổng thống Mỹ" - trưởng nhóm phóng viên của CNN Brian Stelter chia sẻ trên chương trình "Reliable Sources" hôm 22.11.

Ông nói thêm, các cuộc họp báo về cơ bản đã "biến mất khỏi Nhà Trắng và các cơ quan chính phủ chủ chốt".

Mặc dù không bất thường khi các thư ký báo chí của ông Donald Trump không trả lời báo chí thường xuyên nhưng bản thân ông Donald Trump vẫn thường xuyên tương tác với phóng viên trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, trong đó, ông thường trao đổi với báo giới tại bãi cỏ của Nhà Trắng trên đường ra trực thăng Marine One.

Tuy nhiên, kể từ 3.11, ông Donald Trump chủ yếu cung cấp thông tin cho công chúng trên Twitter.

Ngoài ông Donald Trump không trả lời báo chí. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã không có bất kỳ hỏi đáp nào với báo giới dù Nhà Trắng vừa ra quyết định về việc rút quân khỏi Afghanistan và Iraq. Phó Tổng thống Mike Pence cũng không có phát ngôn nào trước báo giới dù ông đảm nhận vai trò người đứng đầu lực lượng ứng phó COVID-19.

Những người làm việc quanh Tổng thống Donald Trump cũng không muốn trả lời các câu hỏi về việc tổng thống đang làm gì bởi ông vẫn đang nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở hậu trường và họ biết rằng những câu hỏi này họ sẽ không có câu trả lời, phóng viên Nhà Trắng của CNN Kaitlan Collins chia sẻ trên "Reliable Sources". Hôm 20.11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany có cuộc họp báo đầu tiên sau 7 tuần nhưng từ chối trả lời câu hỏi của nữ phóng viên Collins.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể COVID-19 từng điều trị cho Tổng thống Trump

Phương Linh |

FDA đã phê duyệt liệu pháp kháng thể COVID-19 của Regeneron để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân có nguy cơ cao.

Sau kết quả ở Georgia, chiến dịch của ông Trump lại có động thái mới

Phương Linh |

Nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump tiếp tục có động thái mới sau kết quả bầu cử công bố ở Georgia.

Twitter lên tiếng về thời điểm ông Trump mất đặc quyền tài khoản tổng thống

Hải Anh |

Twitter sẽ trao quyền kiểm soát tài khoản POTUS (Tổng thống Mỹ) cho ông Joe Biden khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày nhậm chức kể cả khi Tổng thống Donald Trump không thừa nhận thất bại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể COVID-19 từng điều trị cho Tổng thống Trump

Phương Linh |

FDA đã phê duyệt liệu pháp kháng thể COVID-19 của Regeneron để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân có nguy cơ cao.

Sau kết quả ở Georgia, chiến dịch của ông Trump lại có động thái mới

Phương Linh |

Nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump tiếp tục có động thái mới sau kết quả bầu cử công bố ở Georgia.

Twitter lên tiếng về thời điểm ông Trump mất đặc quyền tài khoản tổng thống

Hải Anh |

Twitter sẽ trao quyền kiểm soát tài khoản POTUS (Tổng thống Mỹ) cho ông Joe Biden khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày nhậm chức kể cả khi Tổng thống Donald Trump không thừa nhận thất bại.