Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đám cưới của ngôi sao Arsenal Mesut Ozil

Hải Anh |

Cầu thủ ngôi sao của CLB bóng đá Arsenal Mesut Ozil đã kết hôn vào thứ Sáu (8.6) tại Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và phu nhân có mặt trong vai trò người làm chứng hợp pháp.

Mesut Ozil kết hôn với cựu Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Amine Gulse trong một buổi lễ tại khách sạn Bốn Mùa sang trọng ở Bosphorus.

Cầu thủ của Arsenal là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ thế hệ thứ ba. Anh đã tuyên bố hồi tháng 3 năm nay rằng, ông Erdogan sẽ là người làm chứng cho hôn lễ của mình. Vai trò này, theo thông lệ đám cưới của Thổ Nhĩ Kỳ, thường là những người thân thiết với cặp đôi.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và phu nhân là người làm chứng cho đám cưới của cầu thủ Ozil. Ảnh: CNN.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và phu nhân là người làm chứng cho đám cưới của cầu thủ Ozil. Ảnh: CNN.

Ozil và đồng đội trong đội tuyển Đức Ilkay Gündoğan từng bị chỉ trích nặng nề vì chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước World Cup 2018.

Sau kỳ thi đấu ở Nga, Ozil rời đội tuyển quốc gia Đức với lý do phân biệt chủng tộc. Trước quyết định này, anh đã có tổng số 92 trận thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức.

"Tôi là người Đức khi chúng tôi thắng, nhưng tôi là người nhập cư khi chúng tôi thua" - cầu thủ từng đề cập trong một lá thư đăng trên mạng.

Trước khi tham gia chính trường, ông Erdogan là một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp. Ông Erdogan hiện đang ở năm thứ 5 trong vai trò Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông là một nhà lãnh đạo nhiều tranh cãi. Những người ủng hộ cho rằng trong nhiệm kỳ đã góp phần cải thiện kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và đưa ra cải cách chính trị, trong khi những người chỉ trích nhắm vào các chính sách của ông với phe đối lập và báo giới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dàn S-400 của Nga sắp về tay Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tối hậu thư từ Mỹ

Hải Anh |

Nga sẽ bắt đầu giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng nữa, ông Serge Chemezov - Giám đốc điều hành của tập đoàn Rostec, của Nga cho biết.

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ vào “đường cùng” nếu mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua S-400 của Nga cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

"Nóng mặt" thương vụ S400 Nga- Ấn, Mỹ nhắc bài học nhãn tiền Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Anh |

Quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất của Ấn Độ có thể cản trở sự hợp tác quốc phòng trong tương lai của nước này với Mỹ, hãng tin NDTV của Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Dàn S-400 của Nga sắp về tay Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tối hậu thư từ Mỹ

Hải Anh |

Nga sẽ bắt đầu giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng nữa, ông Serge Chemezov - Giám đốc điều hành của tập đoàn Rostec, của Nga cho biết.

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ vào “đường cùng” nếu mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua S-400 của Nga cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

"Nóng mặt" thương vụ S400 Nga- Ấn, Mỹ nhắc bài học nhãn tiền Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Anh |

Quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất của Ấn Độ có thể cản trở sự hợp tác quốc phòng trong tương lai của nước này với Mỹ, hãng tin NDTV của Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ.