Tổng thống Syria bất ngờ "thay máu" nội các hàng loạt ngay đầu năm

Hà Liên |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Syria làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho tướng Fahd Jassem al-Freij từng đảm nhiệm chức vụ này từ 2012. 

Tổng thống Bashar al-Assad ngay ngày đầu tiên của năm 2018 đã ra sắc lệnh bổ nhiệm tướng Ali Abdullah Ayoub - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Arab Syria làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Theo hãng tin SANA, ngoài bổ nhiệm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông Bashar al-Assad còn chỉ định thêm 2 vị trí bộ trưởng công nghiệp và thông tin. Cụ thể, ông Mohamed Mazen Ali Yousef được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp, còn Imad Abdullah Sarah - làm Bộ trưởng bộ Thông tin.

Ngoài thông tin trên, hãng tin SANA không có bình luận hay lý giải nào về những sự chỉ định mới này.

Như vậy, tướng Ayoub thay thế Fahd Jassem al-Freij - người đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Syria trong 5 năm qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ thông tin mới Imad Abdullah Sarah từng là giám đốc đài phát thanh và truyền hình nhà nước.

Cuộc cải tổ diễn ra sau một loạt các chiến thắng quan trọng trước IS và gần như hoàn toàn giải phóng lãnh thổ Syria khỏi các nhóm khủng bố.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Con số khổng lồ về sứ mệnh hòa bình của Nga tại Syria năm 2017

Hà Liên |

Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho hay, hơn 1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết với các thị trấn và khu định cư của Syria trong năm 2017.

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Con số khổng lồ về sứ mệnh hòa bình của Nga tại Syria năm 2017

Hà Liên |

Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho hay, hơn 1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết với các thị trấn và khu định cư của Syria trong năm 2017.

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.