Tổng thống Sri Lanka từ chức qua email

Hải Anh |

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đệ đơn từ chức trong lá thư gửi qua email cho Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardenena, theo thông cáo của Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Abeywardenena nhận được một email thông báo từ chức của ông Rajapaksa, Văn phòng Chủ tịch Quốc hội xác nhận với CNN ngày 14.7 .

"Tính hợp pháp của thông báo từ chức này cần phải được xác định. Email đã được chia sẻ với các cơ quan liên quan để cùng xác minh. Khi chúng tôi có xác nhận chính thức và email được xác minh về mặt pháp lý, chúng tôi dự kiến đưa ra tuyên bố liên quan trong sáng 15.7" - Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardenena cũng đang mong đợi nhận được bản sao của đơn từ chức của tổng thống nhưng dự kiến cần nhiều thời gian vì được gửi từ Singapore.

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa đã đến Singapore trên chuyến bay khởi hành từ Maldives sau khi rời khỏi Sri Lanka trong bối cảnh nước này đang có các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Theo một nguồn tin cấp cao của chính phủ Sri Lanka, bức thư được Tổng thống Gotabaya Rajapaksa gửi qua email sau khi ông đến Singapore.

Singapore cho biết, ông Rajapaska đã được phép nhập cảnh nước này theo diện "thăm thân".

"Ông ấy không xin tị nạn và cũng không được cấp phép tị nạn. Singapore nói chung không chấp nhận yêu cầu tị nạn" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ.

Tổng thống Rajapaksa cam kết từ chức vào cuối tuần qua sau khi những người biểu tình tức giận xông vào phủ tổng thống.

Một nguồn tin an ninh cấp cao ở Colombo nói với CNN rằng ông rời thủ đô Male của Maldives trên "chuyến bay của Saudi".

Chuyến bay 788 của hãng hàng không Saudia rời Malé lúc 11h30 ngày 14.7, theo giờ địa phương và hạ cánh tại Singapore lúc 19h17 cùng ngày, theo giờ địa phương, trang web của sân bay Changi cho hay.

Tổng thống Rajapaksa đã ở Maldives một ngày sau khi rời khỏi Sri Lanka vào đầu giờ ngày 13.7, đúng ngày mà ông cam kết sẽ tuyên bố từ chức. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cơn Sri Lanka khủng hoảng đỉnh điểm, tổng thống rời bỏ nước

Ngọc Vân |

Ngày 13.7, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời bỏ đất nước đến Maldives.

Tổng thống Sri Lanka lên máy bay quân sự rời đất nước

Hải Anh |

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã bay khỏi đất nước vào đầu ngày 13.7 để đến Maldives láng giềng.

Em trai tổng thống Sri Lanka bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Sri Lanka cấm xuất cảnh với cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa, em trai của tổng thống đương nhiệm.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ông Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Nguồn cơn Sri Lanka khủng hoảng đỉnh điểm, tổng thống rời bỏ nước

Ngọc Vân |

Ngày 13.7, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời bỏ đất nước đến Maldives.

Tổng thống Sri Lanka lên máy bay quân sự rời đất nước

Hải Anh |

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã bay khỏi đất nước vào đầu ngày 13.7 để đến Maldives láng giềng.

Em trai tổng thống Sri Lanka bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Sri Lanka cấm xuất cảnh với cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa, em trai của tổng thống đương nhiệm.