Tổng thống Iran công bố ngày 18.7 rằng, có 25 triệu người Iran mắc COVID-19 và khoảng 35 triệu người khác có nguy cơ mắc đại dịch toàn cầu này, Reuters đưa tin.
Con số liên quan tới đại dịch COVID-19 ở Iran được ông Hassan Rouhani công bố dựa trên báo cáo mới của Bộ Y tế nước này, cao hơn so với số liệu chính thức của Iran là 269.440 người nhiễm bệnh.
Tổng thống Rouhani trong phát biểu trên truyền hình không lý giải về sự khác biệt giữa số liệu do ông cung cấp và số liệu chính thức Iran công bố, theo Reuters.
"Ước tính của chúng tôi là hiện tại 25 triệu người Iran đã nhiễm virus này và khoảng 14.000 người đã chết" - ông Rouhani nêu trong bài phát biểu.
"Có khoảng chừng 30 đến 35 triệu người khác sẽ có nguy cơ" - tổng thống Iran nói thêm.
Theo nhà lãnh đạo Iran, tổng số hơn 200.000 người Iran đã nhập viện.
Bộ Y tế công bố hôm 17.7 rằng, 13.791 người đã chết vì COVID-19 ở Iran.
Iran có dân số hơn 80 triệu người. Đây là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.
Theo cập nhật COVID-19 thế giới của Worldometers tính tới 17h30 chều 18.7, giờ Hà Nội, số ca COVID-19 trên toàn cầu là 14,2 triệu, trong đó, số người chết lên tới 600.039 người. Số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trên thế giới là 8.488.370 ca.
Theo Worldometers, Iran xếp thứ 11 trong xếp hạng COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ với 271.606 người mắc bệnh, 13.979 ca tử vong và 235.300 bệnh nhân đã hồi phục.