Nền kinh tế Nga tiếp tục phát triển và đã trở thành nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ năm trên thế giới xét về sức mua tương đương (PPP) - Sputnik dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết khi phát biểu tại thành phố Tula hôm 2.2.
PPP là một thước đo phổ biến với nhiều nhà kinh tế để so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ.
Theo nhà lãnh đạo Nga, nền kinh tế nước này đã thể hiện sự ổn định, không giống như Mỹ và EU đang suy thoái. Ông Putin nói: “Các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế Mỹ và EU là tốt, họ sẽ tăng trưởng, nhưng ngày nay họ đang ở mức đáy, trong khi chúng ta đang trỗi dậy”.
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022, Trung Quốc dẫn trước Mỹ về PPP, trong khi Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt đứng thứ ba và thứ tư. Nga lọt vào top năm, Đức đứng ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Putin, Maksim Oreshkin, gần đây cho biết Nga “đã đẩy lùi Nhật Bản trong cuộc đua giành vị trí thứ tư”.
Tuần này, IMF đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga, dự đoán GDP của Nga sẽ tăng 2,6% trong năm 2024. Ước tính này tăng mạnh so với dự báo tháng 10.2023 là 1,1%. Dự báo cho năm 2025 cũng tăng 0,1 điểm phần trăm so với ước tính tháng 10, lên 1,1%.
Theo số liệu sơ bộ, Bộ Kinh tế Nga dự kiến GDP của nước này sẽ tăng 2,3% trong năm nay, sau mức tăng 3,5% vào năm 2023.
Tờ Financial Times cho hay, khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga đã khiến nhiều nhà kinh tế choáng váng, bởi họ từng tin rằng đợt trừng phạt đầu tiên liên quan đến cuộc chiến dịch quân sự ở Ukraina gần hai năm trước có thể khiến kinh tế Nga suy thoái thảm khốc.
Thay vào đó, các nhà kinh tế cho biết, Điện Kremlin đã tìm cách thoát khỏi suy thoái bằng cách né tránh những nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế doanh thu từ việc bán năng lượng và bằng cách tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Nga đang phân bổ một phần ba ngân sách của đất nước - 9.600 tỉ rúp (105 tỉ USD) trong năm 2023 và 14.300 tỉ rúp (157 tỉ USD) vào năm 2024 - cho chi tiêu quốc phòng, tăng gấp ba so với năm 2021, năm cuối cùng trước chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Ngân sách được phân bổ không chỉ cho sản xuất vũ khí mà còn cung cấp các khoản thanh toán xã hội liên quan đến chiến tranh cho quân nhân Nga chiến đấu ở Ukraina và gia đình họ.
Các quan chức kinh tế hàng đầu của ông Putin đã cảnh báo việc tăng chi tiêu công có nguy cơ khiến nền kinh tế quá nóng trong tương lai gần. Nhưng hiện tại, kinh tế Nga đang duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra nếu Nga không tiếp tục tạo ra doanh thu khổng lồ từ các nguồn năng lượng của mình, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Năm 2023, doanh thu từ năng lượng của Nga đạt 8.800 tỉ rúp (96 tỉ USD) - giảm khoảng 1/4 so với kết quả kỷ lục trong năm 2022 nhưng trên mức trung bình trong 10 năm qua.
Elina Ribakova, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết: “Chính quyền Nga kiên cường vì nằm trên một giàn khoan dầu. Nền kinh tế Nga hiện nay giống như một trạm xăng bắt đầu sản xuất xe tăng”.
Bên cạnh đó, các nhà kỹ trị như Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina đã giúp Nga vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính bằng cách tích cực kiểm soát lạm phát, củng cố hệ thống ngân hàng của đất nước, xây dựng dự trữ ngoại tệ và cố gắng kiềm chế chi tiêu bổ sung.
Cách tiếp cận đó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động ban đầu của các lệnh trừng phạt ngay từ đầu cuộc chiến, khi các nước phương Tây đóng băng 300 tỉ USD dự trữ quốc gia của Nga và Điện Kremlin áp đặt các biện pháp kiểm soát tiền tệ để ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài và chạy khỏi ngân hàng.