Tổng thống Putin từng hạ lệnh bắn hạ máy bay chở khách chứa bom?

K.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2014 từng hạ lệnh bắn hạ một chiếc máy bay chở khách được cho là có bom trên khoang và nhắm vào lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Sochi, người đứng đầu Điện Kremlin nói trong một bộ phim hôm 11.3.

Theo Reuters, trong một bộ phim tài liệu kéo dài hai giờ đồng hồ có tên gọi "Putin" và được truyền trên mạng xã hội Nga, Tổng thống Putin nói với phóng viên Andrey Kondrashov rằng ông nhận được một cú điện thoại từ các nhân viên an ninh phụ trách Olympic Sochi hôm 7.2.2014 trước khi lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu.

Reuters dẫn lời ông Putin nói trong bộ phim: "Tôi được thông báo: một chiếc máy bay trong hành trình từ Ukraina tới Istanbul đã bị giữ, và những kẻ giữ máy bay yêu cầu hạ cánh xuống Sochi".

Các phi công chiếc Boeing 737-800 của hãng Pegaus Airlines, Thổ Nhĩ Kỳ bay từ Kharkov tới Istanbul thông báo rằng một trong các hành khách có bom và máy bay phải đổi hướng tới Sochi, Kondrashov nói trong phim.

Phóng viên này nói thêm, có 110 hành khách trên khoang trong khi hơn 40 nghìn người có mặt tại sân vận động để theo dõi lễ khai mạc.

Ông Putin nói ông đã đề nghị các nhân viên an ninh đưa ra lời khuyên và được cho biết là cần phải bắn hạ máy bay trong những tình huống khẩn cấp như vậy.

"Tôi nói với họ: Hãy hành động theo kế hoạch" - Tổng tống Nga nói, và cho biết thêm rằng ngay sau đó ông tới sân vận động Olympic với các quan chức của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Ông nói sau vài phút, ông nhận được một cú điện thoại khác, thông báo cho ông biết rằng đó là một cú báo động giả, hành khách bị say rượu và máy bay tiếp tục hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11.3 xác nhận bình luận của ông Putin trong bộ phim.

Nga hiện trong tình trạng cảnh giác cao trước World Cup diễn ra từ ngày 14.6 tới ngày 15.7.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.