Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển các hiệp ước sáp nhập Nga của 4 tỉnh Ukraina tới Duma Quốc gia vào ngày 2.10.
Trước đó cùng ngày, 4 văn kiện đã được Tòa án Hiến pháp Nga thông qua.
Hiện tại, các văn kiện phải được cả 2 viện của Quốc hội Nga: Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) thông qua. Các nhà lập pháp Nga có lịch trình bỏ phiếu về các hiệp ước này trong ngày 3.10.
Theo RT, ông Putin cũng đã cấp cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Thứ trưởng Ngoại giao Evgeny Ivanov quyền hạn đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraina vào Nga.
Hai quan chức này đã được chỉ định làm đặc phái viên của tổng thống tại quốc hội Nga trong giai đoạn hiện nay, theo sắc lệnh mới của tổng thống.
Donetsk và Lugansk - hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass tuyên bố ly khai khỏi Ukraina năm 2014 và cuộc nội chiến ở phía đông Ukraina diễn ra sau đó. Vùng Kherson và phần lớn Zaporizhia của Ukraina thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga kể từ tháng 3 năm nay.
Tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào.
Ngày 24.2, Nga đã đưa quân vào lãnh thổ Ukraina với cáo buộc Kiev thất bại trong tuân thủ thỏa thuận Minsk được ký năm 2014.