Tổng thống Putin tham vọng đưa Nga lọt top 5 cường quốc kinh tế trong nhiệm kỳ thứ 4

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thiết lập các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2024, Điện Kremlin cho biết hôm 7.5.

Và giờ sau lễ nhậm chức tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố một tầm nhìn đầy tham vọng cho nước Nga trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo - bao gồm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, gia tăng tuổi thọ, và giảm bất bình đẳng trong xã hội.

Sắc lệnh với tên gọi "Các kế hoạch hành động quốc gia và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển của Liên bang Nga tới năm 2024" gồm 17 điểm, "có hiệu lực ngay ngày hôm nay", đề ra mục tiêu phát triển trong hàng chục lĩnh vực khác nhau.

Theo Tass, bằng việc ký một sắc lệnh lớn ngay sau khi nhậm chức, ông Vladimir Putin tiếp nối động thái ký 11 sắc lệnh hôm 7.5.2012 xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong những năm tới.

Điểm nổi bật trong sắc lệnh của Tổng thống Nga về các mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ phát triển chiến lược đặt ra một số mục tiêu mà chính phủ Nga sẽ đạt được vào năm 2024 là Nga sẽ gia nhập nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024.

"Liên bang Nga sẽ gia nhập nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trên mức bình quân của thế giới trong khi vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm cả lạm phát không quá 4%", sắc lệnh nhấn mạnh.

RT cho hay, xét theo GDP, hiện Nga nằm ngoài top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Nga sẽ phải tăng trưởng gần 2 con số để bắt kịp trong sáu năm tới. Tuy nhiên, tính theo phương pháp sức mua tương đương (PPP) - thước đo tốt hơn giá trị thực của nền kinh tế, Nga xếp thứ 6, ngay sau Đức, vì vậy mục tiêu này được xem là có tính khả thi. Và  việc đạt được mục tiêu này trong kế hoạch của ông Putin sẽ giúp Nga giảm một nửa tỉ lệ đói nghèo.

Đối với các dự án quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chính phủ nên phát triển hoặc sửa đổi các dự án quốc gia trong 12 lĩnh vực, từ nhân khẩu học đến hợp tác quốc tế và hỗ trợ xuất khẩu.

Theo đó, những mục tiêu nổi bật trong kế hoạch của ông Vladimir Putin là tăng tuổi thọ lên 78 tuổi, đảm bảo tăng trưởng dân số ổn định, cải thiện nhà ở cho hàng triệu người và cải thiện môi trường sống ở Nga.

Theo số liệu thống kê năm ngoái, tuổi thọ của người Nga đạt mức cao nhất trong năm 2017, đạt gần 73. Để đạt mục tiêu tăng trưởng dân số, Nga sẽ tăng tỷ lệ sinh lên 1,7 thông qua các ưu đãi tài chính cho các bậc cha mẹ mới sinh con, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cũng như tạo điều kiện về việc làm tốt hơn cho các bà mẹ làm việc. Ngoài ra, theo sắc lệnh, mỗi năm, 5 triệu hộ gia đình có cơ hội được cải thiện điều kiện sống với 120 triệu m2 nhà ở sẽ được xây dựng mỗi năm…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Cận Tết, hàng chục giảng viên của Cao đẳng Kỹ Nghệ II vẫn đợi thù lao

NHÓM PV |

Dù đã hoàn thành chương trình giảng dạy, đào tạo theo như thoả thuận, hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhưng đến nay nhiều giảng viên, đối tác của đơn vị này vẫn chưa nhận được thù lao dù Tết Nguyên đán đã đến gần. Với nhiều người, nếu không nhận được khoản tiền này thì cái Tết với họ rất khó khăn.