Tổng thống Putin: Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài

Song Minh |

Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài và Nga cũng nên rời đi nếu Damascus không còn cần giúp đỡ nữa - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được khôi phục hoàn toàn và tất cả các lực lượng nước ngoài nên rút, kể cả Nga nếu Damascus quyết định không cần Mátxcơva giúp đỡ nữa, theo Tổng thống Vladimir Putin.

“Tất cả các lực lượng triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào - trong trường hợp này là Syria - phải rời đi” - Tổng thống Putin nói trong một cuộc phỏng vấn chung với kênh RT Arab, Sky News Arabia có trụ sở tại UAE và Al-Arabiya của Saudi Arabia.

“Điều này đúng với tất cả mọi người. Nếu chính phủ hợp pháp mới của Syria nói rằng họ không cần thêm sự hiện diện quân sự của Nga, thì Nga sẽ làm như vậy” - ông Putin nói.

Trong khi đó, quan điểm của Nga về việc dàn xếp ở Syria vẫn không thay đổi và đã được trao đổi với các đối tác Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ - Tổng thống Putin lưu ý. “Syria phải thoát khỏi sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Arab Syria phải được khôi phục hoàn toàn” - ông Putin nhấn mạnh.

Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực biên giới ở đông bắc Syria, nói rằng “đã đến lúc để thoát khỏi những cuộc chiến bất tận lố bịch”.

Quân đội Nga đã đến Syria theo đề nghị của chính quyền Damascus, trong khi các lực lượng Mỹ đã ở Syria bất hợp pháp kể từ năm 2016. Chính phủ Syria liên tục chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ là vi phạm chủ quyền của nước này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố chủ ý trút hoả lực xuống quân đội Mỹ ở Syria

Khánh Minh |

Washington cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cố tình trút hoả lực xuống các vị trí của quân Mỹ gần thành phố Kobani, Syria.

Nga giảm tác chiến ở Syria, Mỹ lo ngại Thổ đụng độ chiến binh người Kurd

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Syria đã kết thúc, trong khi Mỹ đang lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sớm tấn công miền bắc Syria.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố chủ ý trút hoả lực xuống quân đội Mỹ ở Syria

Khánh Minh |

Washington cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cố tình trút hoả lực xuống các vị trí của quân Mỹ gần thành phố Kobani, Syria.

Nga giảm tác chiến ở Syria, Mỹ lo ngại Thổ đụng độ chiến binh người Kurd

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Syria đã kết thúc, trong khi Mỹ đang lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sớm tấn công miền bắc Syria.