Tổng thống Putin ra sắc lệnh ngừng tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF đồng thời cáo buộc Mỹ là bên vi phạm hiệp ước ký năm 1987 này.

Theo hãng tin AP, trong sắc lệnh ký ngày 4.3, Tổng thống Vladimir Putin đình chỉ các nghĩa vụ của Nga theo các điều khoản của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Sắc lệnh cũng khẳng định, động thái này của Nga sẽ duy trì "tới khi Mỹ chấm dứt vi phạm hiệp ước hoặc cho tới khi Mỹ kết thúc".

Sắc lệnh của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh Tướng Valery Gerasimov - người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đang có mặt tại Vienna, Áo để hội đàm về ổn định chiến lược với Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Hiệp ước INF được xác nhận là một trong những nội dung được trao đổi tại cuộc hội đàm mà Bộ Quốc phòng nga đánh giá là "mang tính xây dựng" này.

Mỹ đã thông báo về ý định rút khỏi INF một tháng trước, tạo tiền đề để Mỹ rút chính thức trong vòng 6 tháng trừ khi Nga tuân thủ hiệp ước trở lại. Tuy nhiên, Mátxcơva đã phủ nhận những cáo buộc vi phạm đồng thời cáo buộc Washington là bên vi phạm hiệp ước.

Sự sụp đổ của Hiệp ước INF làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ lặp lại cuộc khủng hoảng tên lửa Châu Âu thời Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và Liên Xô đều triển khai các tên lửa tầm trung trên lục địa này trong những năm 1980.

Sự sụp đổ của hiệp ước "thực sự có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tên lửa tiềm tàng ở Châu Âu như đã xảy ra vào những năm 1980", chuyên gia quân sự Nga Pavel Felgenhauer nói.

"Căng thẳng giữa Đông và Tây đang gia tăng, và điều đó có nghĩa là có khả năng xảy ra chiến tranh. Nó không sắp xảy ra, nhưng khả năng là có" - ông nói thêm.

Tại Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephane Dujarric chia sẻ với báo giới rằng, Tổng thư ký Antonio Guterres hi vọng Mátxcơva và Washington sẽ có thể giải quyết sự khác biệt liên quan tới hiệp ước trong những tháng tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.