Theo The Moscow Times, trong một bài phát biểu mới đây, Tổng thống Putin đã tuyên bố thuế sẽ tăng từ 13% lên 15% với những người có thu nhập trên 5 triệu ruble (73.000 USD) kể từ 1.1.2021.
Động thái này được ước tính sẽ thu về thêm 60 tỉ ruble (875 triệu USD) cho chính phủ, ông Putin nói và đề xuất phân bổ số tiền này trong việc điều trị cho trẻ em mắc các bệnh nghiêm trọng và hiếm gặp.
Quyết định này được coi là bước đầu tiên đưa Nga thoát khỏi một hệ thống thuế "phẳng" được áp dụng từ năm 2001 nhằm giảm trốn thuế và đảm bảo nguồn thu ổn định hơn cho ngân sách.
Trong bài phát biểu dài 50 phút, ông Putin cũng tuyên bố Nga sẽ mở rộng một số phúc lợi khác cho các hộ gia đình và doanh nghiệp để giảm bớt ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, các gia đình sẽ nhận được khoản 145 USD vào tháng 7 cho mỗi trẻ em dưới 16 tuổi; 1,5 tỉ USD sẽ đưa vào các khoản vay được chính phủ hỗ trợ.
Ngoài ra, ông Putin cũng cho biết sẽ giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty công nghệ thông tin từ 20% xuống 3%.
Theo Daily Mail, Nga đã chứng kiến số lượng ca nhiễm COVID-19 hàng ngày dao động từ 8.000 đến 10.000 trong 32 ngày liên tiếp từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, nhưng đã hạ xuống khoảng 7.000 trong tuần qua.
Với 606.881 ca nhiễm và 8.513 người tử vong tính đến chiều 24.6, Nga đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil.
Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được thực hiện trong tháng này, với các quán cà phê mở cửa trở lại và cho phép người dân ra ngoài tập thể dục ở Mátxcơva và các khu vực khác.
Tuy nhiên thiệt hại kinh tế được xem là đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 2009, với doanh số bán lẻ giảm 23,4% chỉ riêng trong tháng 4 - tháng đầu tiên bắt đầu phong tỏa. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 5,8% trong khi GDP giảm 12% trong tháng 4 - mức giảm sâu nhất kể từ tháng 5 năm 2009. GDP dự kiến sẽ giảm 5% trong năm nay ngay cả khi hoạt động kinh tế bắt đầu khôi phục trở lại.